xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ủy ban Thượng viện Mỹ kêu gọi đồng minh châu Âu ứng phó Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) – Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đệ trình báo cáo lên quốc hội, kêu gọi Washington hợp tác chặt chẽ với các đồng minh ở châu Âu để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc.

Ngày 18-11, Thượng nghị sĩ Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết Mỹ "phải chuẩn bị làm việc với các đồng minh và đối tác đáng tin cậy để đối phó một Trung Quốc ngày càng quyết liệt".

Thượng nghị sĩ Jim Risch nói thêm: "Tôi coi vấn đề chính sách đối ngoại này là quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta". Ông Jim Risch cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng "phá hoại sự thịnh vượng, an ninh và quản trị tốt ở mọi khu vực trên thế giới".

Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng nêu rõ các nền dân chủ phương Tây cần phải làm nhiều hơn để chống lại thông tin sai lệch, tăng cường bổ sung kiến thức, hiểu biết về Trung Quốc và bảo vệ tính toàn vẹn của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ủy ban Thượng viện Mỹ kêu gọi đồng minh châu Âu ứng phó Trung Quốc  - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Jim Risch cho rằng Mỹ "phải chuẩn bị làm việc với các đồng minh và đối tác đáng tin cậy để đối phó một Trung Quốc ngày càng quyết liệt". Ảnh: New York Times

Trước đó, ông Jim Risch đã trao đổi với nghị sĩ Đức David McAllister, chủ tịch tiểu ban đối ngoại của nghị viện châu Âu, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh Tom Tugendhat, bày tỏ quan ngại trước các hành động quyết liệt của Trung Quốc ở khu vực.

Ông David McAllister nói: "Đã đến lúc bắt đầu lại quan hệ đối tác và củng cố mối quan hệ của chúng ta". Còn ông Tom Tugendhat nhấn mạnh "chỉ khi sát cánh cùng nhau, chúng ta mới bảo vệ được tự do".

Ông David McAllister cho biết tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn về thương mại và hối thúc Washington tăng cường tham gia vào các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt quan hệ với cơ quan này.

Ủy ban Thượng viện Mỹ kêu gọi đồng minh châu Âu ứng phó Trung Quốc  - Ảnh 2.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã đẩy nhanh quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên đảng Dân chủ, hoan nghênh báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ về tầm quan trọng của việc làm việc với các đối tác để chống lại Trung Quốc.

Tháng trước, Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) của Washington công bố báo cáo, cho rằng không có thời gian để lãng phí khi thực hiện cách tiếp cận phối hợp xuyên Đại Tây Dương để đối phó với Trung Quốc, nhấn mạnh sự đồng thuận của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ ngày càng tăng trong vấn đề này.

Trong diễn biến khác, Nhà Trắng ngày 18-11 thông báo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đang trên đường tới thăm 2 nước Đông Nam Á. Trên đường đi, ông O’Brien cũng sẽ có điểm dừng ở Alaska để thúc đẩy nỗ lực an ninh Bắc cực của Mỹ, và ở Hawaii để gặp các quân nhân của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo