xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vạch mặt tay súng bắn chết đại sứ Nga

Xuân Mai (Theo Express, Mirror)

(NLĐO) – Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tay súng ám sát đại sứ Nga được xác định là Mevlut Mert Altıntas thuộc lực lượng chống bạo động ưu tú của Ankara.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết tay súng Altıntas là một sĩ quan cảnh sát 22 tuổi. Altıntas đã làm việc trong lực lượng chống bạo động khoảng 2 năm rưỡi.

Mevlut Mert Altıntas thuộc lực lượng chống bạo động ưu tú của Ankara. Ảnh: Twitter

Mevlut Mert Altıntas thuộc lực lượng chống bạo động ưu tú của Ankara. Ảnh: Twitter

Tay súng này đã thiệt mạng trong vụ đọ súng với lực lượng cảnh sát sau khi bắn đại sứ Nga Andrey Karlov và 3 người khác tại một buổi triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara.

Altintas đã bắn vào lưng đại sứ Nga ít nhất 5 lần khi nhà ngoại giao này đang phát biểu. Tay súng này đã hô lên “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) trong suốt cuộc tấn công và hét lên rằng: “Người Nga đã phá hủy Aleppo và Syria”.

Altintas là người duy nhất đứng sau đại sứ Nga trong suốt bài phát biểu của ông. Kẻ tấn công còn phá hủy một số bức ảnh tại buổi triển lãm. Hiện vẫn chưa rõ Altintas có phải là một “con sói đơn độc” hoặc đại diện cho tổ chức khủng bố nào hay không.

Theo tờ Mirror, tay súng bắn chết Đại sứ Nga Karlov được giao nhiệm vụ bảo vệ ông. Truyền thông địa phương cho biết Altintas đã được giao nhiệm vụ này khoảng một tuần trước vụ ám sát nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Theo RT, Altintas sinh ngày 24-6-1994 tại tỉnh ven biển Aydin, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Tên này từng học trường trung học Soke Cumhuriyet Anadolu và sau đó tốt nghiệp trường cảnh sát Izmir Rustu Unsal.

Theo đài CNN, cảnh sát đã bắt giữ mẹ và em gái của tay súng. Vụ bắt giữ diễn ra khi cảnh sát bố ráp nhà của tay súng này. Một quan chức an ninh cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng có dấu hiệu cho thấy vụ ám sát có liên quan đến mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Mỹ và bị cáo buộc âm mưu đảo chính.

Thị trưởng TP Ankara cho rằng cuộc tấn công nhằm làm tổn hại mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga xác nhận về cái chết của đại sứ Karlov và nói rằng Nga xem đây là hành động khủng bố. Trong khi đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thắt chặt quan hệ sau vụ ám sát. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc cũng đã lên án vụ nổ súng.

Trước vụ ám sát nói trên, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa và khuyến cáo tất cả công dân Mỹ tránh xa khu vực này trước khi có thông báo mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo