xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Vai kề vai” với Mỹ, Philippines thử tàu chiến mới

H.Bình (Theo PhilStar, Press TV)

(NLĐO) – Các “vũ khí” mới của Philippines sẽ được đưa vào thử nghiệm trong cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) với Mỹ, bắt đầu từ ngày 4-4 và kéo dài 11 ngày.

Theo đó, hải quân Philippines sẽ cho các tàu đổ bộ hạng nặng mua của Úc tham gia cuộc tập trận chung.

Mới đây, Manila mua 5 chiếc tàu đổ bộ hạng nặng đã qua sử dụng từ Úc với giá 726 triệu peso. Hai chiếc tàu đầu tiên cập cảng của Philippines cuối tháng 8-2015, trong khi 3 chiếc còn lại được chuyển giao vào tháng trước. Dự kiến 2 trong số 5 chiếc tàu trên sẽ tham gia diễn tập quân sự.


3 chiếc tàu đổ bộ của Úc đến Philippines tháng trước. Ảnh: PHILSTAR

3 chiếc tàu đổ bộ của Úc đến Philippines tháng trước. Ảnh: PHILSTAR

Người phát ngôn của cuộc tập trận, Đại úy Philippines, ông Celeste Frank Sayson tiết lộ các tàu đổ bộ sẽ tham gia đợt tập luyện tăng cường khả năng đối phó với thiên tai của các lực lượng an ninh.

Theo ông Sayson, bài tập đó sẽ giúp binh sĩ chu tất công việc hậu cần trên diện rộng. “Đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành một bài tập như vậy với các đối tác Mỹ” – ông Sayson nói với tờ The Star trong một cuộc phỏng vấn hôm 3-4.

Trong cuộc tập trận còn có nội dung tái chiếm một đảo bị kẻ thù chiếm đóng trên biển Đông. Theo Reuters, nội dung này có thể chọc giận Trung Quốc. Giáo sư Rene de Castro thuộc Đại học De La Salle ở Manila (Philippines) phân tích: “Balikatan năm nay có bệ phóng tên lửa di động, máy bay chiến đấu. Đó là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị cho trường hợp phải bảo vệ lãnh thổ”.

Cuộc tập trận Balikatan sẽ có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ Mỹ, Philippines. Ít nhất 55 máy bay chiến đấu của Mỹ cùng các chiến đấu cơ của Philippines sẽ hiện diện trong sự kiện.

Trang Inquirer cho hay tập trận năm nay diễn ra tại nhiều địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Clark, vịnh Subic và đảo Palawan. Đây là những địa điểm có vị trí chiến lược hướng ra biển Đông.

Đợt tập trận diễn ra trong bối cảnh các binh sĩ Mỹ sắp đồn trú tại ít nhất 5 căn cứ quân sự của Philippines. Gói thỏa thuận quân sự 10 năm được chính phủ Mỹ và Philippines ký từ năm 2014 nhưng nay mới được Tòa án Tối cao Philippines thông qua.

Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ luân chuyển lực lượng và khí tài tại Philippines. Mỹ đang ngày càng gia tăng hiện diện và ảnh hưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là sau khi Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo trái phép.

Ngoài lực lượng Mỹ, vào ngày 3-4, tàu ngầm Nhật Bản Oyashio đã cập cảng ở Philippines lần đầu tiên trong 15 năm qua nhân chương trình tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 nước.

Đó là một trong những tàu ngầm mới và lớn nhất trong lực lượng hải quân Nhật Bản, được hai tàu khu trục Nhật Bản Ariake JS và JS Sidogiri hộ tống vào căn cứ cũ của Mỹ tại VịnhSubic trong hành trình đi khắp khu vực Đông Nam Á. Phía Nhật khẳng định mục đích chuyến đi chỉ là huấn luyện. Đại úy Hiroaki Yoshino nhấn mạnh: “Chúng tôi không nhắm đến bất cứ nước nào”.

Nhật Bản đã đề nghị giúp Philippines tăng cường khả năng giám sát biển Đông bằng cách cho thuê 3 máy bay trinh sát TC-90, một thỏa thuận có thể được ký kết vào cuối tháng này

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo