xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao Nga không gửi lực lượng đến Belarus nữa?

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Điện Kremlin hôm 31-8 cho biết tình hình ở nước láng giềng Belarus đang được kiểm soát và Nga thấy không cần thiết phải gửi lực lượng để hỗ trợ nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.

Theo Reuters, ông Lukashenko đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố Moscow đã thành lập một lực lượng cảnh sát đặc biệt để hỗ trợ Lukashenko theo yêu cầu của ông. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ không được triển khai trừ khi tình trạng bất ổn tại Belarus vượt ngoài tầm kiểm soát.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31-8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói lực lượng an ninh và giới lãnh đạo Belarus đang kiểm soát tình hình "khá đảm bảo".

Vì sao Nga không gửi lực lượng đến Belarus nữa? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Ông Peskov cam kết Nga sẵn sàng hỗ trợ đồng minh thân cận Belarus trong việc sửa đổi hiến pháp nếu được yêu cầu.

Đầu năm nay, Nga thông qua những thay đổi đối với hiến pháp nước này, cho phép ông Putin tiếp tục nắm quyền đến năm 2036 nếu tái đắc cử.

Hôm 30-8, hàng chục ngàn người biểu tình tập trung gần tư dinh của ông Lukashenko, kêu gọi nhà lãnh đạo này từ chức.

Ông Lukashenko vừa bước sang tuổi 66 và đang vất vả để kiềm chế làn sóng biểu tình. Chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9-8 của ông bị các đối thủ cho là gian lận.

Ông Putin hôm 30-8 gửi lời chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Belarus, dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ mà Nga dành cho Belarus trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền của ông Lukashenko.

Hôm 28-8, nhà lãnh đạo này đe dọa cắt các tuyến đường vận chuyển của châu Âu trên khắp đất nước mình để trả đũa động thái nêu trên.

Vì sao Nga không gửi lực lượng đến Belarus nữa? - Ảnh 2.

Người biểu tình tập trung vào ngày sinh nhật ông Lukashenko. Ảnh: DW

Vì sao Nga không gửi lực lượng đến Belarus nữa? - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh Belarus chặn người biểu tình hôm 30-8. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo