xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ông Strauss-Kahn: Cô hầu phòng bị thương “do cưỡng bức”

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO)- Một bản báo cáo rò rỉ từ bệnh viện khẳng định “cưỡng bức” là nguyên nhân gây ra các vết thương của cô hầu phòng Nafissatou Diallo, người đã tố cáo bị cựu tổng giám đốc IMF quấy rối.

Tờ L'Express của Pháp ngày 16-8 đã đăng tải nội dung của một kết luận y khoa tại St. Luke's Roosevelt (New York), bệnh viện đầu tiên mà cô Diallo đến kiểm tra không lâu sau vụ “quấy rối tình dục” ngày 14-5.
 
“Nguyên nhân gây thương tích: tấn công tình dục, cưỡng bức” - L'Express trích dẫn nguyên văn. Cũng theo báo cáo này, cô Diallo đến bệnh viện trong nước mắt và kể với các bác sĩ rằng bị một người đàn ông ép khẩu giao. Giằng co giữa 2 bên cũng khiến cô bị thương ở vai.
  
img
Một kết luận y khoa khẳng định cô Diallo (phải) bị cưỡng bức
và cô tố cáo thủ phạm là ông Strauss-Kahn (trái). Ảnh: Reuters
 
Luật sư của bên nguyên ngay lập tức cho rằng bản báo cáo trên đã chứng tỏ vụ tấn công có xảy ra. Tuy vậy, khi hãng tin Reuters tiếp cận thì ông Kenneth Thompson, luật sư của cô Diallo, không công bố báo cáo trên.
 
Trong khi đó, nhóm luật sư bào chữa cho ông Strauss-Kahn chỉ trích đối thủ cố tình tiết lộ báo cáo và gọi nó là “đánh lạc hướng và dối trá”. “Kết luận của bệnh viện hầu như dựa trên lời của cô Diallo, người đã bị phát hiện là không đáng tin cậy” – nhóm luật sư này viết.
 
Cô Nafissatou Diallo, 32 tuổi, đã tố cáo ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, quấy rối cô tại phòng hạng sang trong khách sạn Sofitel ngày 14-5. Ông này vẫn đang trong quá trình điều tra với tội danh cố ý cưỡng bức và quấy rối tình dục.
 
Vụ việc khiến ông Strauss-Kahn phải từ chức tổng giám đốc IMF và “gãy gánh”  con đường tranh cử tổng thống Pháp vào năm sau. Dự kiến ngày 23-8 tới, ông sẽ tiếp tục ra tòa.
 
img
Bà Lagarde chính thức bị điều tra tại Pháp. Ảnh: IMF
  
Trong một diễn biến liên quan, Tòa án Công lý của nước Cộng Hòa - một tòa án đặc biệt có quyền xét xử bộ trưởng tại Pháp – đã chính thức ra lệnh điều tra tân tổng giám đốc IMF Christine Lagarde về tội đồng lõa biển thủ công quỹ.
 
Theo cáo buộc, bà Lagarde đã lạm quyền trong năm 2007 khi “hỗ trợ” nhà tài phiệt Pháp Bernard Tapie, bạn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhận được khoản bồi thường thiệt hại trị giá 400 triệu USD với cương vị Bộ trưởng Tài chính.
 
Bà Lagarde tuyên bố không làm gì sai trái và ban điều hành IMF tỏ ra tin cậy bà.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo