xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Snowden: Mỹ "câu giờ" với Nga, "thất vọng" với Trung Quốc

Hải Ngọc (Theo Interfax, Reuters, AP)

(NLĐO) - Hãng Interfax của Nga ngày 11-7 đưa tin Mỹ đã ngừng hối thúc nước này dẫn độ cựu nhân viên tình báo Edward Snowden. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ "rất thất vọng" trước việc Trung Quốc thả Snowden đi.

Nguồn tin của Interfax cho biết: "Không giống như lúc đầu, người Mỹ đã ngừng đưa ra yêu sách với Nga. Trong những ngày qua không hề có đề nghị nào được đưa ra thông qua các kênh chính thức hoặc không chính thức”.
 
Theo nguồn tin trên, các bên liên quan đang án binh chờ đợi dù tất cả đều muốn thoát khỏi bế tắc hiện nay mà không bị mất mặt.
 
Sau khi rời Hong Kong hôm 23-6, Snowden được cho là vẫn quanh quẩn trong khu quá cảnh của sân bay Sheremetyevo (Moscow) và đã gửi đơn xin tị nạn tới 27 quốc gia.
 
img
Mỹ vẫn chưa tìm ra cách thoát khỏi vụ Snowden một cách nhanh chóng mà không mất mặt. Ảnh: Reuters
 
Trong khi đó, Mỹ cho hay “rất thất vọng” về cách Trung Quốc xử lý vụ Snowden trong cuộc đối thoại Mỹ - Trung thường niên ngày 11-7.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns nói: “Cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng trước đã thỏa thuận hợp tác trên nhiều vấn đề. Đó là lý do chúng tôi rất thất vọng với cách xử lý vụ Snowden của chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông. Điều này là xói mòn nỗ lực xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau để cùng giải quyết các khó khăn”.
 
Ngoài ra, thông cáo của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Barack Obama cũng “bày tỏ sự thất vọng và lo ngại” về vụ Snowden khi gặp gỡ các quan chức cấp cao đến từ Bắc Kinh.
 
Phát biểu sau ông Burns, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì bảo vệ các quyết định về Snowden. “Chính phủ trung ương Trung Quốc luôn tôn trọng cách xử lý vụ việc theo pháp luật của chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông” – ông Dương nhấn mạnh.
 
Về phần Snowden, trong cuộc phỏng vấn với The Guardian gần đây đã kịch liệt phủ nhận đã cung cấp thông tin cho chính quyền Nga và Trung Quốc. “Tôi không hề đưa thông tin gì cho 2 chính phủ trên và họ cũng không lấy thứ gì từ các laptop của tôi” – “người thổi còi” nhấn mạnh.
 
Theo hãng tin RIA Novosti, cuộc phỏng vấn trên do nhà báo Glenn Greenwald thực hiện. Greenwald là một trong những nhà báo ít ỏi đầu tiên tiếp nhận thông tin rò rỉ của Snowden và được cho là vẫn giữ liên hệ với anh này những ngày qua. Ông cho hay Snowden cảm thấy lo lắng về bước đi tiếp theo, nhưng hài lòng với cuộc tranh luận mà anh ta đã khơi lên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo