xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

WHO: Cúm heo sắp thành đại dịch

Hoàng Phương

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhân loại đang đối mặt với mối đe dọa của một trận đại dịch

Hôm 30-4, WHO đã nâng mức báo động dịch cúm heo từ cấp 4 lên cấp 5/6. Động thái này cho thấy WHO tin rằng một trận đại dịch cúm heo sắp xảy ra.


Mexico
có thể tổn thất hơn 70 tỉ USD


Theo hãng tin AP, Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan, đưa ra quyết định trên sau khi tư vấn với các chuyên gia cúm khắp thế giới. Bà Chan cũng thúc giục các chính phủ tăng cường biện pháp đối phó với mối đe dọa của một trận đại dịch sắp xảy ra. Bà cảnh báo: “Toàn bộ nhân loại đang thật sự đối mặt với mối đe dọa của một trận đại dịch”. Báo động cấp 5 có nghĩa là có sự lây nhiễm virus giữa người và người ở ít nhất 2 nước trong cùng một vùng. Các nước được yêu cầu khuyên người dân mắc bệnh hô hấp ở nhà. Trong khi đó, các lớp học nên tạm ngưng và giờ giấc làm việc được sửa đổi.


Ngay sau khi WHO nâng mức cảnh báo cúm heo lên cấp 5, Chính phủ Mexico, trung tâm của dịch bệnh, đã công bố thêm các biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm, bao gồm tạm ngưng mọi hoạt động không cần thiết của chính phủ liên bang và lĩnh vực kinh doanh tư nhân từ ngày 1 đến 5-5.

Cuối ngày 29-4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Mexico Jose Angel Cordova thông báo số người được xác nhận nhiễm cúm heo tăng từ 49 lên 99, bao gồm 8 người đã tử vong. Ngoài ra, số trường hợp nghi tử vong vì cúm heo cũng giảm từ 159 xuống còn 84.

img
Một nhóm doanh nhân mang khẩu trang tại trung tâm thủ đô Mexico Citycủa Mexico. Ảnh: AFP


Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mexico Agustin Castens cho biết cúm heo có thể khiến kinh tế nước này – vốn đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu –tổn thất từ 0,3%-0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Với GDP của nước này hiện vào khoảng 1.500 tỉ USD, con số tổn thất có thể lên hơn 70 tỉ USD. Trong số này, du lịch rõ ràng là một trong những ngành bị tổn thất nặng nề nhất. Theo hãng tin Reuters, nhiều du khách và học sinh nước ngoài lũ lượt rời khỏi Mexico do sợ cúm heo và lo lắng rằng các chuyến bay sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, nhiều người khác đã hủy kế hoạch du lịch Mexico bởi những lý do tương tự.


Riêng ở thủ đô Mexico City, các nhà chức trách đã quyết định đóng cửa mọi nhà hàng, quán rượu, câu lạc bộ và những địa điểm công cộng khác để ngăn chặn sự lây lan của cúm heo từ ngày 28-4. Theo hãng tin AFP, những biện pháp này đang khiến thành phố thiệt hại khoảng 100 triệu USD mỗi ngày và đe dọa công việc của 450.000 người.


Thụy Sĩ
, Peru
có cúm heo


Sau Mexico, tình hình cúm heo tại Mỹ cũng gây ra không ít lo ngại sau khi nước này có trường hợp người tử vong vì cúm heo đầu tiên và gần 100 ca nhiễm được xác nhận. Hãng tin AP cho biết 11 bang ở Mỹ đã có cúm heo với 109 ca được xác nhận, trong đó 8 bang đóng cửa trường học.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói việc đóng cửa thêm trường học có thể là cần thiết để ngăn cúm lây lan. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã tổ chức họp báo để thông báo về virus cúm heo. Trong khi đó, WHO xác nhận đã có 236 ca nhiễm trên khắp thế giới.


Trên thế giới, dịch cúm heo tiếp tục lây lan khi có thêm 2 nước là Peru và Thụy Sĩ hôm 30-4 xác nhận trường hợp nhiễm cúm heo đầu tiên bất chấp nhiều biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ. Quyết liệt nhất có lẽ là ở Ai Cập khi chính phủ nước này ra lệnh tiêu hủy toàn bộ khoảng 300.000 con heo như là một biện pháp đề phòng dịch cúm heo dù chưa có ca nhiễm nào.

Quyết định này vấp phải sự phản đối của người nuôi heo ở nước này và bị một chuyên gia thực phẩm Liên Hiệp Quốc chỉ trích là “sai lầm thực sự”. Ecuador là nước mới nhất cấm việc đi đến Mexico và ngược lại. Trong khi đó, Pháp đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) cấm mọi chuyến bay đến Mexico. Ngoài ra, Anh, nước có 5 trường hợp nhiễm cúm heo, đang tìm cách mua 32 triệu khẩu trang.

Mỹ: Một lính thủy đánh bộ nhiễm cúm heo

Tại căn cứ quân sự Twentynine Palms ở miền Nam bang California (Mỹ), hơn 30 lính thủy đánh bộ đã bị cách ly sau khi một binh lính cho kết quả dương tính trong cuộc xét nghiệm cúm heo. Lầu Năm Góc cho biết sức khỏe của bệnh nhân này – người đang bị cách ly cùng với người chung phòng – đang cải thiện dần. Ngoài ra, khoảng 30 người khác từng tiếp xúc với anh ta cũng bị cách ly trong 5 ngày để xem liệu họ có những triệu chứng cúm nào hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo