xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xả súng ở căn cứ quân sự Mỹ, 4 người thiệt mạng

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Một vụ xả súng diễn ra tại khu căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas – Mỹ chiều 2-4 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm, và 14 người khác bị thương.

Đài CBS News trích dẫn nguồn tin cho biết thủ phạm vụ nổ súng là một quân nhân 34 tuổi tên Ivan Lopez. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một cuộc xung đột giữa Lopez và một binh lính khác.

Có thông tin khẳng định còn một nghi phạm nữa trong vụ xả súng, tuy nhiên một quan chức quân đội Mỹ xác nhận với kênh truyền hình KCEN-TV rằng Lopez chỉ hành động một mình.

 

Kiểm soát an ninh tại lối vào căn cứ Fort Hood sau vụ xả súng chiều 2-4. Ảnh: AP
Kiểm soát an ninh tại lối vào căn cứ Fort Hood sau vụ xả súng chiều 2-4. Ảnh: AP

 

14 người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, trong đó 3 người bị thương nặng được chuyển đến Trung tâm Y tế R. Darnall Carl. Các nạn nhân bị bắn vào đầu, ngực, cổ, bụng, tay và chân.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy khoảng 20 viên đạn bắn ra từ một khẩu súng lục. Tiếng súng đầu tiên vang lên lúc 4 giờ 35 phút chiều 2-4 (giờ địa phương), sau đó tay súng chạy vào khu vực y tế.

Trong cơn hỗn loạn, một số người cố gắng vượt qua hàng rào kẽm gai hơn 2 m để thoát thân.

2 giờ sau vụ xả súng, ước tính có khoảng 90 cảnh sát và xe quân sự được điều tới hiện trường cùng với gần 20 xe cứu thương và lực lượng phản ứng nhanh SWAT.

 

Kiểm tra xe ra vào căn cứ sau vụ nổ súng. Ảnh: AP
Kiểm tra xe ra vào căn cứ sau vụ nổ súng. Ảnh: AP

 

Phát biểu tại thành phố Chicago chiều 2-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông cảm thấy “đau lòng” về vụ việc, đồng thời hứa “sẽ tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch”.

Trước đó, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận được thông tin Lopez nói với bạn bè rằng mình đã lập kế hoạch cho một “cuộc thánh chiến” tấn công vào Fort Hood, theo thông tin của Fox News tối 1-4. Tuy nhiên sau khi bị thẩm vấn, Lopez được tuyên bố không phải là mối đe dọa.

Vào năm 2009, một vụ xả súng cũng xảy ra tại căn cứ quân sự này khiến 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Thủ phạm là một bác sĩ tâm thần phục vụ trong quân đội.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo