xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xung đột miền Đông Ukraine, thêm 5 người thiệt mạng

P.Nghĩa (Theo Straits Times, Reuters)

(NLĐO) – ít nhất 5 người thiệt mạng trong cuộc xung đột miền Đông Ukraine giữa lực lượng dân quân ủng hộ Nga và binh lính Ukraine gần thành phố Donetsk ở miền Đông hôm 23-5.

Phóng viên một tờ báo Pháp cho biết ông nhìn thấy 5 thi thể gần ngôi làng Karlivka ở phía tây bắc thành phố Donetsk trong một cuộc xung đột miền Đông Ukraine diễn ra hôm nay, trong đó 4 người nghi thuộc nhóm phiến quân nổi loạn và người còn lại thuộc lực lượng tình nguyện viên của quân đội Ukraine.

 

Một binh sĩ Ukraine tuần tra tại khu vực miền Đông. Ảnh: Reuters
Một binh sĩ Ukraine tuần tra tại khu vực miền Đông. Ảnh: Reuters

 

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhận định cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng Ukraine đã phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện; đồng thời đổ lỗi cho Washington đứng sau vụ đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Vicktor Yanukovych.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở thành phố Saint Petersburg - Nga, ông Putin tuyên bố: “Cuộc khủng hoảng tại Ukraine bắt nguồn từ việc ông Yanukovych ngừng ký các thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu (EU). Tiếp sau đó là cuộc đảo chính với sự hẫu thuẫn của anh bạn người Mỹ. Kết quả là một cuộc nội chiến toàn diện ra đời”.

 

Ông Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế thành phố St. Petersburg hôm 23-5. Ảnh: Reuters
Ông Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế thành phố St. Petersburg hôm 23-5. Ảnh: Reuters

Cùng ngày,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết toàn bộ lực lượng quân đội Nga triển khai dọc biên giới Ukraine sẽ được rút về các căn cứ quân sự “trong vài ngày tới”. Nếu điều này được thực hiện, tình trạng căng thẳng trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25-5 sẽ được hạ nhiệt đáng kể.

Hiện hàng chục ngàn binh lính Nga đang đóng tại biên giới khu vực miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga mới thành lập 2 quốc gia tự quản.

Xe quân sự và lều của binh lính nga tập trung gần Belgorod, biên giới Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Xe quân sự và lều của binh lính nga tập trung gần Belgorod, biên giới Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Antonov cũng cho biết thêm, Nga đã rút 20 máy bay vận tải và 20 tàu lửa cùng nhiều thiết bị quân sự ra khỏi các tỉnh Rostov, Belgorod và Bryansk sau khi kết thúc một cuộc tập trận gần biên giới hai nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo