xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo cần dũng cảm, kiềm chế

Tin-ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Nhắc đến tiêu chí của người cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của QH Võ Trọng Việt cho rằng cần chọn những người dũng cảm, biết kiềm chế.

Sáng 4-10, cho ý kiến về các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016 của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, ông Võ Trọng Việt đánh giá cao báo cáo của Chính phủ.


Ông Võ Trọng Việt cho rằng cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần dũng cảm, kiềm chế - Ảnh chụp qua màn hình

Ông Võ Trọng Việt cho rằng cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần dũng cảm, kiềm chế - Ảnh chụp qua màn hình

Ông Việt cho rằng từ việc nhỏ nhất đến lớn nhất, người dân đều mong muốn được giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả. “Chia sẻ với anh, em cán bộ tiếp dân ngồi đây phải rất bình tĩnh vì bị la mắng. Nên trước hết là kiềm chế, thứ hai là bình tĩnh, sáng suốt, nhẹ nhàng, mềm mỏng. Có nhiều người không thể kiềm chế được nên nổi nóng”-Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh chia sẻ với các cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân.

Song ông Việt cũng nêu rõ việc đụng chạm đến quyền, lợi ích của người dân cần phải xử lý theo đúng luật pháp. Ông cũng đánh giá nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương trong lĩnh vực này chuyển biến khá tốt.

Mặt khác, lòng tin của người dân đối với các cơ quan công quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng tốt hơn.

Ông Võ Trọng Việt tỏ ra băn khoăn khi thấy trong báo cáo chưa thấy nêu rõ tỉ lệ có bao nhiêu phần trăm các vụ khiếu nại tố cáo không đúng, sai. "Có vụ cứ giao cho ai là kiện người đó với mục đích làm rối loạn đất nước, rối loạn tình hình thì cái này phải xử lý nghiêm. Thanh tra phải rút ra để kiến nghị với cơ quan chức năng để xử lý. Và đã có vụ đã xử rồi. Tỉ lệ này là bao nhiêu phần trăm để khi báo cáo ra QH, QH có chia sẻ với cán bộ tiếp dân"-ông Việt nói.

Vị Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh cũng nêu mặt trái trong giải quyết khiếu nại, tố cáo là việc can thiệt chỉ đạo làm méo mó sự việc. “Có khi một sự việc, 3 trường phái chỉ đạo thì nghe trường phái nào? To như nhau, tiềm lực, thế mạnh như nhau, nghe ông này, mất ông kia. Tôi cũng từng làm khiếu nại, tố cáo rồi nên rất chia sẻ”-ông Việt thẳng thắn.

Ông Võ Trọng Việt đề nghị cần lựa chọn cán bộ tiếp dân, giải quyết khiếu nại có kiến thức, vì không có kiến thức thì giải quyết không tốt công việc. “Tôi đã chứng kiến cán bộ không có kiến thức nói đúng thành sai, nói đơn giản thành phức tạp, nguy hiểm nhất là đổ lỗi”-ông Việt nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo