xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ sai phạm lại lên chức

THẾ KHA

Nhiều cán bộ quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đang có cơ hội lên chức dù trước đó bị dính nhiều sai phạm

 

Ông Nguyễn Hữu Kiên cho biết sẽ khiếu nại tới Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội về những bất thường trong bầu cử bổ sung đại biểu HĐND và công tác tổ chức cán bộ tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: ĐỖ DU

Ông Nguyễn Hữu Kiên cho biết sẽ gửi văn bản đến UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đề nghị kiểm tra kết quả bầu cử bổ sung đại biểu HĐND tại quận Bắc Từ Liêm (ảnh) và Nam Từ Liêm. Ảnh: ĐỖ DU

 

Ngày 23-7, ông Nguyễn Hữu Kiên, đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm, cho biết sẽ gửi văn bản đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đề nghị kiểm tra, đánh giá kết quả bầu cử bổ sung đại biểu HĐND vừa qua tại 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Bổ nhiệm bất thường

Theo kết luận thanh tra số 795/2013 về việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng ở huyện Từ Liêm từ năm 2008-2011 (gọi tắt là kết luận thanh tra số 795) của Thanh tra TP Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm (cũ) phải điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi về ngân sách nhà nước trên 72,4 tỉ đồng; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Kết luận này cũng nêu rõ nhiều cá nhân, lãnh đạo huyện Từ Liêm phải chịu trách nhiệm.

Trong văn bản gửi Thành ủy Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Hữu Kiên cho rằng đã có nhiều bất thường trong việc xử lý kỷ luật, bổ nhiệm cán bộ cũng như hiệp thương để giới thiệu cán bộ ra ứng cử đại biểu HĐND.

Đơn cử như ông Nguyễn Trung Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm (cũ), nhiều lần được nêu rõ trách nhiệm trong kết luận thanh tra nhưng vừa được bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm và ra ứng cử đại biểu HĐND.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Minh Khai, liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ của 38 hộ dân, xác nhận không đúng đối với 4 hộ dân khác lại vừa được cất nhắc làm Chánh Văn phòng UBND - HĐND quận Bắc Từ Liêm.

Theo ông Kiên, tại kỳ họp HĐND quận Bắc Từ Liêm ngày 12-7, khi chất vấn việc ông Nguyễn Kim Vinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, có trách nhiệm rất lớn trong việc làm thất thoát hơn 72 tỉ đồng lại được đề cử chức phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiều đại biểu nhận được câu trả lời: Qua kiểm điểm, ông Vinh không tham ô, tham nhũng, “khoản tiền kia” đang nằm trong dân nên sau khi bỏ phiếu đúng quy trình, ông Vinh không bị một hình thức kỷ luật nào (?!).

Tương tự, ông Nguyễn Huy Tưởng, Bí thư Đảng ủy phường Liên Mạc, từng ký 10 hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp với gần 20 ha đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích vẫn vượt qua 2 vòng hiệp thương. Ông Nguyễn Phúc Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm, đã bị kỷ luật, khiển trách năm 2010 và bị điều chuyển công tác, đã được đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Huệ, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, dù còn chưa đầy 10 tháng nữa sẽ nghỉ hưu và được nhắc nhiều trong kết luận thanh tra nhưng vẫn được đề cử giữ chức vụ phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Sẽ khiếu nại tới cùng

Trong văn bản trả lời mới đây về trường hợp của ông Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND quận Nam Từ Liêm cho biết đơn của ông Kiên gửi tới ngày 19-6 (trước 3 ngày so với ngày bầu cử) nên đơn vị này ngưng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đơn vị này sẽ chuyển đơn của ông Kiên cho Thường trực HĐND quận.

Còn Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm cho rằng ông Nguyễn Phúc Hằng bị kỷ luật năm 2010; ông Nguyễn Huy Tưởng đã kiểm điểm trách nhiệm vào năm 2012. Trong khi Nghị định 34/2011 của Chính phủ quy định sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực. Do đó, 2 ứng viên này đều đã hết thời hiệu bị kỷ luật, việc lựa chọn ứng cử viên được Ủy ban MTTQ quận tiến hành đúng theo quy định.

Ngày 23-7, chúng tôi nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Lê Văn Thư - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm - để làm rõ về vấn đề này nhưng ông Thư không nghe máy.

Ông Nguyễn Hữu Kiên cho biết việc giải quyết đơn thư khiếu nại đã kéo dài một cách khó hiểu. Ông sẽ tiếp tục gửi văn bản đến cơ quan chức năng, kiến nghị làm rõ bất thường trên. “Điều này liệu có phản ánh: Hà Nội thiếu cán bộ chủ chốt nên khi tiến hành tách huyện, những cá nhân đó vẫn được cho rút kinh nghiệm tại vị hoặc ở vị trí cao hơn?” - ông Kiên nói.

Việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến kết luận thanh tra số 795 vẫn bỏ lửng dù UBND TP Hà Nội từng có văn bản chỉ đạo báo cáo kết quả xử lý trước ngày 30-8-2013. Theo ông Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ - những vấn đề ông Nguyễn Hữu Kiên phản ánh khá đa dạng và liên quan đến công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ, vốn gây bức xúc dư luận. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cần làm sáng tỏ các vấn đề, đặc biệt đối với việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao hơn trong thời gian bị thanh tra hoặc đang phải xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành mắc sai phạm.

 

Đồng Tháp: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 23-7, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết cơ quan này đã biểu quyết thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ đảng viên vi phạm. Theo đó, do vi phạm về nguyên tắc tài chính, các ông Ngô Văn Nâu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười; Phùng Thanh Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng; Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng; Lê Phước Lai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp… bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đã phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Cao Văn Minh - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười; Nguyễn Việt Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười; Đinh Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tháp Mười; Bùi Thành Nhơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười; Võ Thành Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, do vi phạm các quy định về công tác tài chính; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.Ng.Huynh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo