xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa xác nhận có người Việt thương vong trong vụ nổ ở Thái Lan

D.Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan xác nhận chưa tìm thấy bất kỳ một người Việt Nam nào thương vong sau vụ nổ tối 17-8 tại trung tâm Bangkok.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đến Bệnh viện Chulalongkorn Memorial lúc 22 giờ 50 phút tối 17-8 để xem danh sách nạn nhân vụ đánh bom - Ảnh do ĐSQ cung cấp
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đến Bệnh viện Chulalongkorn Memorial lúc 22 giờ 50 phút tối 17-8 để xem danh sách nạn nhân vụ đánh bom - Ảnh do ĐSQ cung cấp

Sau khi vụ nổ xảy ra, ngay trong tối 17-8, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã trực tiếp đến 3 bệnh viện có nhiều người nhập viện nhất để nắm tình hình

22 giờ 30 phút tối 17-8, bác sĩ Asurin tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan (ngay cạnh vị trí nổ bom) xác nhận với đại diện Đại sứ quán Việt Nam rằng, bệnh viện đang điều trị cho hơn 60 người bị thương nhưng không ai có quốc tịch Việt Nam. Bệnh viện Chulalongkorn Memorial lúc 22 giờ 50 tối cùng ngày cũng thông báo với Đại sứ quán Việt Nam rằng đang điều trị cho 26 người bị thương và không có người Việt Nam.

Ngoài ra, 9 bệnh viện khác đang điều trị một số nạn nhân người nước ngoài nhưng không có bệnh nhân nào có quốc tịch Việt Nam.

Đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 18-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên hệ được với tổng cộng 12 bệnh viện đang điều trị người bị thương trong vụ nổ bom tối 17-8 ở Bangkok và vẫn chưa xác nhận trường hợp người Việt Nam thương vong nào.

Cấp cứu các nạn nhân vụ nổ

Cấp cứu các nạn nhân vụ nổ. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 17-8 (giờ địa phương), giao lộ Rachaprasong đông đúc ở quận Chidlom giữa trung tâm thủ đô Bangkok - Thái Lan đột ngột rung chuyển. Tình hình hỗn loạn cực điểm, người dân bỏ chạy tán loạn trong khi trên đường phố, lửa cháy thành nhiều đám nhỏ, xe máy cháy trơ khung và kinh hãi nhất là các bộ phận cơ thể người vương vãi.

Ban đầu các cơ quan truyền thông đưa tin 27 người chết nhưng sau đó Cảnh sát Quốc gia Thái Lan xác nhận có ít nhất 16 người chết - trong đó có 10 người Thái, 1 người Trung Quốc, 1 người Philippines - và hơn 80 người bị thương. Trong khi đó, Bangkok Post cho hay có 18 người chết và 117 người bị thương, hầu hết người bị thương đến từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo