xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay bảo vệ thực vật, động vật hoang dã

Tin-ảnh: N.Hưởng

Hội nghị quốc tế lần thứ ba về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 17 và 18-11.

Hội nghị có sự tham dự của bộ trưởng, thứ trưởng các bộ chuyên ngành; các trưởng đoàn của 46 quốc gia cùng nhiều hiệp hội, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, Hoàng tử Anh William đã đến dự và kêu gọi cộng đồng bảo vệ động vật, thực vật hoang dã.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết Việt Nam có độ đa dạng sinh học cao trên thế giới nhưng lại là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, làm hệ sinh thái suy giảm nghiêm trọng, trong khi nạn buôn bán trái phép các loại động vật, thực vật hoang dã chưa được ngăn chặn. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hoạt động buôn bán động vật, thực vật trái phép ở quy mô toàn cầu cũng đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp với sự tham gia của các mạng lưới tội phạm có tổ chức quốc tế. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần hoàn thiện thể chế, pháp luật và thực thi hiệu quả pháp luật, xóa bỏ thị trường tiêu thụ bất hợp pháp, phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư sống trong các khu bảo tồn thiên nhiên.

Hoàng tử William kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ động vật hoang dã
Hoàng tử William kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ động vật hoang dã

Là người tích cực tham gia các hoạt động phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã, Hoàng tử William cho rằng cần có hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên. “Nhiều người hỏi tại sao lại có tình trạng khủng hoảng, đe dọa sự tuyệt chủng các loài động vật hoang dã. Đó là do còn tồn tại hành vi buôn bán, sử dụng trái pháp luật các động vật này. Hành vi này vô cùng nghiêm trọng và cần phải chấm dứt. Mọi người cần nhận thức rõ động vật hoang dã sẽ bị tuyệt chủng và chính nhu cầu sử dụng là động lực cho việc buôn bán trái phép” - Hoàng tử William kêu gọi.

Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã là sáng kiến của chính phủ Anh, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 tại thủ đô London, lần hai ở Kasane - Botswana. Hoàng tử William là Chủ tịch Dự án United for Wildlife (Đoàn kết vì động vật hoang dã). Đây là dự án liên hiệp giữa 7 tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới, dưới sự chủ trì của Quỹ Từ thiện Hoàng gia Anh. Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ ba. Dự kiến, sau hội nghị này, Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã sẽ được đưa ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo