xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dìu nhau đứng dậy

Nhóm P.V - C.T.V

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến chiều 2-10, bão số 9 và đợt lũ vừa qua đã làm 99 người chết, 14 người mất tích, 252 người bị thương; 17.302 nhà bị sập, trôi; 201.167 nhà bị hư hỏng; 30.047 ha lúa bị ngập, đổ; 9.552 ha ngô, mía bị hư hại...

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản, theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Phòng chống bão lụt miền Trung - Tây Nguyên đến chiều 2-10 là hơn 10.484 tỉ đồng, trong đó nặng nhất là tỉnh Quảng Ngãi với 4.600 tỉ đồng, kế đến là tỉnh Quảng Nam với 3.500 tỉ đồng... Hai ngày sau khi bão số 9 đi qua, các tỉnh, thành bị thiên tai đã nỗ lực khắc phục hậu quả để phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Hầu hết các nơi đã được cấp điện trở lại.

img

Công nhân của Công ty Công viên Cây xanh TPHCM cắt  tỉa cây tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh: P.Trịnh


Quảng Trị: Cần 133 tỉ đồng


Toàn tỉnh có 11 người chết, 41 người bị thương, 150 nhà bị sập, 2.060 nhà tốc mái, gần 47.000 nhà bị ngập sâu, 1.500 ha cây cao su bị gãy đổ, gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi và chết. UBND tỉnh quyết định hỗ trợ những gia đình có người chết do lũ 3 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng, nhà sập 5 triệu đồng, nhà xiêu vẹo 2 triệu đồng; đồng thời đề xuất Trung ương hỗ trợ 133 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lũ gây ra.


Thừa Thiên - Huế: Cấp 500 tấn gạo cho dân


Đến chiều cùng ngày, nước lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rút bớt. Sau lũ, rất nhiều giếng nước sạch đã bị ngập bùn, có nguy cơ nảy sinh bệnh tật cao; gia súc, gia cầm chết ngâm trong nước lũ lâu ngày nay bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đời sống người dân. Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử nhiều đoàn công tác về các địa phương bị thiên tai để làm vệ sinh môi trường.


Toàn tỉnh có 9 người chết và 2 người mất tích, 32 người bị thương trong bão số 9, thiệt hại bước đầu là 343 tỉ đồng. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Chính phủ hỗ trợ 500 tấn gạo để cấp phát cho dân, 300 tấn lúa giống để gieo cấy vụ đông xuân và 200  tỉ đồng giúp tỉnh khắc phục bước đầu về nhà cửa, trường học, trạm xá, hệ thống cơ sở  hạ tầng thiết yếu.


Đà Nẵng:Học sinh đã đến trường


Đến chiều 2-10, Công ty Môi trường - Đô thị Đà Nẵng đã tiến hành thu gom khoảng 70% lượng rác thải do bão gây ra. Các trường học ở nội thành đã hoạt động trở lại.


TP Đà Nẵng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết, mất tích 3 triệu đồng; gia đình có người bị thương 1,5 triệu đồng; 5 triệu đồng/nhà bị trôi, sập; 2 triệu đồng/nhà bị tốc mái hoàn toàn. Riêng tàu thuyền bị chìm, trôi, hư hại tùy theo mức độ và công suất sẽ được hỗ trợ từ 500.000 đến 3 triệu đồng/chiếc.


Quảng Nam: Xuất 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả


Từ ngày 1-10, Công ty Công viên Cây xanh TPHCM đã cử đoàn 14 cán bộ và công nhân của Xí nghiệp Quản lý cây xanh 2 đưa các phương tiện chuyên dụng ra TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 9. Ngay sau khi đến Tam Kỳ, đoàn đã triển khai lực lượng làm 2 tổ để buộc dây cắt cành gãy, dựng lại những cây xanh bị ngã đổ, gây nguy hiểm trên đường phố. Dịp này, Xí nghiệp Quản lý cây xanh 2 phối hợp với lãnh đạo TP Tam Kỳ đến thăm và tặng 5 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại TP Tam Kỳ.


Tỉnh Quảng Nam ngày 2-10 tổng huy động các lực lượng hỗ trợ giúp dân sửa chữa nhà cửa, trường học bị hư hại, vệ sinh môi trường; xuất 10 tỉ đồng kinh phí dự phòng năm 2009 còn lại của tỉnh để phân bổ cho các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục về dân sinh; cấp hỗ trợ trực tiếp hơn 11.000 thùng mì tôm cho nhân dân vùng bị ngập nước và bị cô lập. Cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam phát động đợt vận động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai trong và ngoài tỉnh.


Quảng Ngãi: Hàng trăm hộ cần lương thực


Bão lũ đã đi qua nhưng hai xã vùng rốn lũ khu tây của huyện Bình Sơn là Bình Minh và Bình Mỹ vẫn còn bị cô lập. Mọi hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Hàng trăm hộ dân thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu nơi ăn chốn ở. Đời sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn nhất là về lương thực, thực phẩm, thuốc men. Xã Bình Mỹ có hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 100 nhà bị sập hoàn toàn. Xã Bình Minh có khoảng 700 hộ bị sập nhà, chiếm 1/3 số hộ trong toàn xã; 90% nhà dân ngập sâu trong nước, đồ đạc và lương thực hư hại hoàn toàn.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 887 về hai xã Bình Minh và Bình Mỹ giúp dân.


Ngày 2-10, đến thăm tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã chuyển 110 triệu đồng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyên góp gửi hỗ trợ người dân. Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.


Kon Tum: Thông xe đường Hồ Chí Minh


Tỉnh Kon Tum đã có 33 người chết và 3 người mất tích do mưa lũ. Riêng huyện Tu Mơ Rông vẫn còn 9/11 xã chưa có đường ra trung tâm, trong đó có 4 xã hoàn toàn không liên lạc được.


Những ngày qua, các đơn vị bộ đội công binh của Quân đoàn 3 và Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông tỉnh Kon Tum đã huy động người và các phương tiện dọn dẹp hàng chục ngàn mét khối đất đá bị sạt lở trên tuyến Quốc lộ 24 và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cuối ngày 2-10, tuyến Quốc lộ 24 và tuyến đường Hồ Chí Minh trên địa phận tỉnh Kon Tum được thông xe.


460 tỉ đồng, 10.000 tấn gạo khắc phục hậu quả bão số 9


Ngày 2-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định trích 460 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009; xuất, cấp không thu tiền 10.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 9.

Trong đó, Quảng Bình 20 tỉ đồng và 500 tấn gạo, Quảng Trị 40 tỉ đồng và 900 tấn gạo, Thừa Thiên - Huế 60 tỉ đồng và 500 tấn gạo, TP Đà Nẵng 40 tỉ đồng và 200 tấn gạo, Quảng Nam 100 tỉ đồng và 2.500 tấn gạo, Quảng Ngãi 80 tỉ đồng và 2.500 tấn gạo, Bình Định 20 tỉ đồng và 1.400 tấn gạo, Kom Tum 100 tỉ đồng và 1.500 tấn gạo.


Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định trích 414 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 để hỗ trợ một số tỉnh thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do. T.An

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo