xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa xe đón người bị tạm giam, tạm giữ đi bỏ phiếu

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Dù bị bệnh sức khỏe không đảm bảo, nhưng 2 người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn được đưa xe đến đón về tổ bầu cử để bỏ phiếu bầu đại biểu QH và HĐND các cấp.


Những người bị tam giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu bầu đại biểu QH và ĐBHĐND các cấp sáng nay 22-5

Những người bị tam giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu bầu đại biểu QH và ĐBHĐND các cấp sáng nay 22-5

Đúng 9 giờ sáng ngày 22-5, tại tổ bầu cử số 1, phố Cao Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đây là quy định mới trong Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND năm 2015 nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho những người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân của mình.

Đến hết buổi sáng ngày 22-5, 100% người bị tạm giam, tạm giữ trại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã được thực hiện quyền công dân của mình. Đặc biệt, tại đây có 2 người bị bệnh, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng để những người này thực hiện quyền lợi của mình, các cán bộ tại trại tạm giam đã cử xe đến tận bệnh viện đón 2 người về để tham gia bỏ phiếu tại trại.

Thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết tại trại hiện có 584 người đang bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện để tham gia bầu cử. Do điều kiện đặc thù tại đơn vị, để công tác bầu cử được tiến hành thuận lợi, đúng quy định, công tác tuyên truyền được trại thực hiện với nhiều hình thức như: phát sách bào đến từng buồng giam; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh…


Tại trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa có 2 người bị bệnh nặng nhưng đã được cán bộ chiến sĩ của trại đưa xe tới bệnh viện đón về tổ bầu cử để bỏ phiếu

Tại trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa có 2 người bị bệnh nặng nhưng đã được cán bộ chiến sĩ của trại đưa xe tới bệnh viện đón về tổ bầu cử để bỏ phiếu

Bà Trịnh Thị Minh Vương (ngụ xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) - đang trong thời gian tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cho biết rất vui mừng khi được thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử, bà cho biết rất ăn năn, hối hận vì những gì mình đã gây ra và xin hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hòa nhập cộng đồng, chuộc lại lỗi lầm.

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết 11 giờ trưa nay 22-5, tại Thanh Hóa đã có 2.048.969 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 78,80%, trong đó có một số huyện có cử tri đi bỏ phiếu cao như Quan Sơn, 96,75%, Quan Hóa 96,42%, Cẩm Thủy 94,97%...

Được biết, tại Thanh Hóa có 2,6 triệu cử tri đại diện cho hơn 3,5 triệu dân tại tỉnh này đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Tại cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu 14 ĐBQH hội khóa XIV, 95 đại biểu HĐND tỉnh, 999 đại biểu HĐND cấp huyện và 16.441 đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo