xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội tan hoang sau cơn giông lốc kinh hoàng

Bài-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sáng nay 14-6, một đêm sau cơn giông lốc kinh hoàng, dù lực lượng chức năng làm việc hết công suất, đường phố Hà Nội vẫn đầy cây cối nằm la liệt, biển quảng cáo giật bung... trông như "bãi chiến trường".

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động sáng nay 14-6, tại nhiều tuyến phố Hà Nội, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả sau cơn lốc kinh hoàng gây ra chiều tối ngày 13-6.

Tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương ở số 48 Hai Bà Trưng - Hà Nội, một cây xà cừ lớn đã bị bật gốc bẩy bung móng của căn nhà bảo vệ ngay trước cổng ra vào. Lực lượng công nhân cây xanh phối hợp với bộ đội đang cố gắng khắc phục sự cố. Các tuyến phố như Nguyễn Du, Giải Phóng, Hai Bà Trưng… cây xanh, cột điện, biển quảng cáo gãy đổ nằm la liệt, xơ xác như "bãi chiến trường".

Ông Đỗ Ngọc Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV một thành viên cây xanh Hà Nội, cho biết: Thống kê sơ bộ, cơn giông lốc đã khiến khoảng 1.300 cây xanh trên địa bàn thành phố bị gãy, đổ, trong đó có nhiều cây xà cừ lớn.

“Chúng tôi đã huy động gần 400 cán bộ, nhân viên ra hiện trường dọn dẹp cây xanh. Các máy móc của công ty cũng được huy động tối đa ra hiện trường khắc phục sự cố đổ cây. Sáng nay 14-6 vẫn duy trì lực lượng kết hợp với một số lực lượng chức năng để giải quyết hậu quả do cơn lốc gây ra”- ông Hoàng nói.

Theo Tổng công ty điện lực Hà Nội, cơn "cuồng phong" chiều tối qua đã gây sự cố làm gián đoạn việc cung cấp điện cho các phụ tải khu vực Quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông... Ngay sau khi ngớt mưa, Công ty Điện lực đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục sự cố để đảm bảo cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ các khách hàng thuộc khu vực trên.

Tính đến thời điểm 9 giờ sáng nay, 14-6, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã cơ bản cấp điện trở lại. Còn một số điểm tại khu vực Kim Giang, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), Cổ Nhuế (Quận Từ Liêm)... do cây to đổ vào đường dây nên hiện tại Tổng công ty đang phối hợp với Công ty Công viên cây xanh chặt hạ cây đổ, khắc phục sự cố để cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 13-6, cơn giông lớn bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội. Gió mạnh với sức gió giật cấp 8-9, kèm theo mưa rào kéo dài trong vòng 30 phút khiến nhiều cây cối, điện lưới mất, biển quảng cáo và barie ngã đổ, bay khắp nơi. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất đã có 2 người chết và nhiều người nhập viện. Nhiều lực lượng chức năng đã phải thức xuyên đêm để giải quyết hậu quả của cơn lốc kinh hoàng.

Sau đây là một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận sáng 14-6 tại một số tuyến đường tan hoang sau trận “cuồng phong” chiều tối ngày 13-6:

Cơn “cuồng phong” chiều ngày 13-6 làm nhiều cây đổ khiến nhiều tuyến phố trở nên tan hoang
Cơn “cuồng phong” chiều ngày 13-6 làm nhiều cây đổ khiến nhiều tuyến phố trở nên tan hoang
Tại đường Thái Hà, nhiều cây phượng bị hạ gục bởi cơn mưa lốc. Dây điện, cáp quang cũng bị kéo theo
Tại đường Thái Hà, nhiều cây phượng bị hạ gục bởi cơn mưa lốc. Dây điện, cáp quang cũng bị kéo theo
Một người dân tại đường Trường Chinh với tấm bảng quảng cáo bị xé tan sau cơn lốc
Một người dân tại đường Trường Chinh với tấm bảng quảng cáo bị xé tan sau cơn lốc
Gốc cây đa cổ thụ 3 đến 4 người ôm mới xuể bị cơn lốc “hạ gục”
Gốc cây đa cổ thụ 3 đến 4 người ôm mới xuể bị cơn lốc “hạ gục”
2 cây xà cừ cổ thụ tại đường Lê Duẩn gãy đổ làm sập hàng rào sắt của công viên Thống Nhất

2 cây cổ thụ tại đường Lê Duẩn gãy đổ làm sập hàng rào sắt của công viên Thống Nhất

Tại đường Nguyễn Du, nhiều cây xà cừ gãy đổ được nhân viên công ty TNHH cây xanh Hà Nội cưa trơ ngọn

Tại đường Nguyễn Du, nhiều cây xanh gãy đổ được nhân viên công ty TNHH cây xanh Hà Nội cưa trơ ngọn

Tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương số 48 Hai Bà Trưng - Hà Nội, một cây xà cừ lớn đã bị bật gốc bẩy đổ căn nhà bảo vệ ngay trước cổng ra vào. Bảo vệ may mắn thoát chết

Tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương số 48 Hai Bà Trưng - Hà Nội, một cây xà cừ lớn đã bị bật gốc bẩy đổ căn nhà bảo vệ ngay trước cổng ra vào. Bảo vệ may mắn thoát chết

Cũng tại đây, một cây xà cừ thứ 2 cũng đổ rạp vào phía trong khu nhà. Thân cây đổ đè lên chiếc xế hộp 4 chỗ
Cũng tại đây, một cây xà cừ thứ 2 cũng đổ rạp vào phía trong khu nhà. Thân cây đổ đè lên chiếc xế hộp 4 chỗ
Nhân viên cáp viễn thông đang xử lý 1 cây cột điện bị đổ do cơn lốc gây ra
Nhân viên cáp viễn thông đang xử lý 1 cây cột điện bị đổ do cơn lốc gây ra
Người dân đang cưa cây đổ gãy để “cứu” ô tô
Người dân đang cưa cây đổ gãy để “cứu” ô tô
Hàng loạt tấm bảng quảng cáo bị xé tan sau cơn lốc
Hàng loạt tấm bảng quảng cáo bị xé tan sau cơn lốc
img
Nhà vệ sinh bằng sắt bị cơn lốc cuốn xuống sông Tô Lịch

Nhà vệ sinh bằng sắt bị cơn lốc cuốn bay xuống sông Tô Lịch

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo