xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hậu quả bão số 3: 3 người chết, nhiều nơi bị cô lập

Văn Duẩn

(NLĐO)- Hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn trên diện rộng, lũ tràn về cô lập nhiều địa phương ở Yên Bái, Hoà Bình, Lào Cai. Ít nhất đã có 3 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ.


Tại Lào Cai, tuyến Tỉnh lộ 151 từ xã Văn Sơn (huyện Văn Bàn) sang xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) bị lũ suối Ngòi Nhù chia cắt hoàn toàn - Ảnh: Báo Lào Cai

Tại Lào Cai, tuyến Tỉnh lộ 151 từ xã Văn Sơn (huyện Văn Bàn) sang xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) bị lũ suối Ngòi Nhù chia cắt hoàn toàn - Ảnh: Báo Lào Cai

Đêm qua 19-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng. Khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, một số nơi lớn hơn như: Sa Pa 158 mm; Văn Bàn (Lào Cai) 114 mm; Trạm Tấu (Yên Bái) 107 mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 92 mm.

Mưa lũ đã làm ít nhất 3 người chết, 1 người mất tích và nhiều người khác bị thương. Tại tỉnh Yên Bái, theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Trạm Tấu, toàn huyện đã có 2 người chết. Cụ thể, vào tối ngày 19-8, tại thôn Đề Chơ, xã Làng Nhì, hai vợ chồng ông Hờ Chông Vinh (72 tuổi) và bà Phùng Thị Mỉ (70 tuổi) đang ở lán trại của gia đình đã bị lũ cuốn thiệt mạng.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương: Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, tính đến sáng nay 20-8, bão số 3 đã làm 1 người chết (Sơn La), 1 người mất tích (Bắc Giang), 3 người bị thương (Hà Nội).

Ngoài ra, có 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước. Khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ. 2 đập xây bị hư hỏng, 782 m kênh mương, kè bị sạt, trôi, hư hỏng. Có 5 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông.

Ở TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái), tính đến 8 giờ 30 phút sáng 20-8, mưa lớn đã làm ngập úng một số tuyến đường giao thông và trên 100 hộ dân.


Ngập ở TP Yên Bái - Ảnh: Báo Yên Bái

Ngập ở TP Yên Bái - Ảnh: Báo Yên Bái

Tại huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), đêm qua và rạng sáng nay 20-8, tại các xã vùng cao như Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương và Dương Quỳ có mưa rất to. Mưa diện rộng đã gây một đợt lũ lớn ở hầu hết các sông, suối trên địa bàn huyện. Đặc biệt, rạng sáng nay, nước lũ trên suối Chăn, đoạn từ xã Nậm Xé về xã Hòa Mạc đã lên rất cao, làm ngập nhiều nhà dân ven hai bên bờ. Trên suối Ngòi Nhù (Văn Bàn) xuất hiện lũ lớn nhất trên suối Ngòi Nhù từ mấy chục năm qua.

Tại huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), 5 thôn của xã Phú Nhuận ngập sâu trong nước. Tỉnh lộ151 hướng từ Phú Nhuận đi Văn Bàn bị chia cắt hoàn toàn, các vị trí qua ngầm, tràn bị nước suối dâng cao, gây tắc đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo