xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liều lĩnh như cẩu tặc

PHẠM DŨNG - THÀNH ĐỒNG - NGUYỄN PHƯỢNG - THANH TAM

Bốn cẩu tặc đã ra đầu thú và khai dùng súng xung điện bắn vào người truy đuổi. Nạn trộm chó đã và đang diễn ra ở vùng ven của TP HCM và thủ đoạn, sự manh động của bọn trộm ngày càng gia tăng

Liên quan đến vụ truy đuổi nhóm trộm chó khiến 3 thanh niên thiệt mạng, ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng là Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995), Lê Minh Hậu (SN 1995, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) và Phạm Ngọc Thuận (tự Hí, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) để lấy lời khai.

Dùng súng xung điện bắn người

Nhóm này khai do cần tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch đi trộm chó của người dân xã Tân Thạnh Đông và một số xã lân cận của huyện Củ Chi. Khoảng 18 giờ ngày 14-6, An chở Hiếu mang theo một số dụng cụ như súng bắn điện tự chế, băng keo và rủ thêm Thuận, Hậu tham gia. An và Hiếu trực tiếp dùng súng điện bắn chết 3 con chó, 2 tên còn lại làm nhiệm vụ cản địa, chở chó đi tiêu thụ.

img
Một kẻ trộm chó cùng tang vật bị bắt giữ ở quận 9, TP HCM Ảnh: PHẠM DŨNG

Một kẻ trộm chó cùng tang vật bị bắt giữ ở quận 9, TP HCM Ảnh: PHẠM DŨNG

Khi bị phát hiện, nhóm này đã bỏ chạy nhưng bị 3 thanh niên cùng đi trên 1 xe máy đuổi theo. Bọn chúng khai khi bị các nạn nhân dùng mã tấu đe dọa, Hiếu đã trực tiếp dùng súng điện bắn vào anh Huỳnh Kim Bảo (SN 1995) khiến nạn nhân chao đảo tay lái làm 2 người ngồi sau là Nguyễn Minh Phương (SN 1996) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1997) ngã xuống đường. Bảo tử vong tại chỗ, Hữu và Phương qua đời tại bệnh viện.

Kết quả pháp y bước đầu xác định Bảo tử vong do đa chấn thương, vùng trán trái có các chấm bầm tụ máu, kích thước từ 0,05-0,1 cm, nghi do xung điện. Phương và Hữu bị chấn thương sọ não. Riêng trên người Phương có 2 vết thủng da nông hình tròn đường kính 0,4 cm, bầm tụ máu ở cánh tay phải, nghi do xung điện.

Thường xuyên “nâng cấp” đồ nghề

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nạn trộm chó không chỉ diễn ra ở Củ Chi mà từ nhiều năm qua đã xảy ra ở một số quận, huyện của TP HCM. Lục lại tấm hình con chó gắn bó với gia đình mình nhiều năm, một người phụ nữ ở ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, buồn hiu: “Đó là con chó xoáy một người bạn ở Phú Quốc tặng gia đình, tôi chăm nó như chăm con mọn. Con chó lông vàng mượt, mập ú và rất khôn. Hôm đó, tôi dậy sớm tập thể dục. Khi về thì thấy cổng bung khóa và con chó cũng không còn”.

Anh Nguyễn Văn Hào (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) cho biết ban đầu, bọn cẩu tặc thường đi vào các xóm hỏi mua chó để thăm dò tình hình. “Từ mua, bọn chúng chuyển sang đổi hàng như xoong, nồi, bếp điện nhưng người dân vẫn không bán. Và chỉ mấy bữa sau khi những người này rảo vào xóm thì chó bị bắt gần hết” - anh Hào bức xúc. Một người dân khác xác nhận: “Bọn trộm chó thường đi xe máy phân khối lớn, trước đây chúng sử dụng dây thòng lọng, sau chuyển sang chích điện rồi bắn súng điện. Bọn này thường ra tay rất nhanh và lên xe biến đi rất lẹ nên người dân phát hiện cũng không đuổi theo kịp”.

Trung tá Dương Văn Thạnh, Trưởng Công an xã Tân Quý Tây, cho biết qua tin báo của người dân, công an xã cũng đã tổ chức rào một số tuyến đường để ngăn chặn bọn trộm chó. Qua đó phát hiện nhiều đối tượng khả nghi chở chó đựng trong bao. Tuy nhiên, khi công an vừa ra hiệu dừng xe thì các đối tượng này rồ ga bỏ chạy bạt mạng.

Cướp chó thì đúng hơn!

Nhà ông Lê Văn Hội (khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) có nuôi 2 con chó để giữ nhà. Nghe tin bọn cẩu tặc tấn công làm chết người truy đuổi, gia đình ông hết sức lo lắng. Ông Hội cho biết con hẻm nơi ông đang ở thông hai đầu nên thường xuyên bị mất chó, riêng nhà ông đã mất 4 con. Chị Nguyễn Thị Lan, cũng sống ở phường Linh Xuân, cho biết người dân rất bức xúc với nạn trộm chó nhưng không ai dám chống trả. Chị Lan kể có trường hợp người dân phát hiện bọn trộm chó liền tri hô. Hôm sau, chúng quay lại ném đá vào nhà hăm dọa.

Tuy mất chó thường xuyên nhưng theo chị Lan, hầu hết người dân không đến cơ quan chức năng để báo vì cho rằng báo cũng không thể tìm được chó lại mất thời gian. Thời gian gần đây, thấy cẩu tặc ngày càng manh động nên nhiều người để sẵn gậy trước cửa để đề phòng bọn trộm chó tấn công. “Giờ không còn gọi là trộm chó nữa mà phải gọi là cướp chó thì đúng hơn vì chúng bắt chó ngay trước mặt mình” - chị Lan nói.

Không chỉ lộng hành ở vùng ven, bọn cẩu tặc còn ngang nhiên bắt chó ở vùng nội thành. Anh Ngô Hồng Hải, ngụ số 30 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, cho biết cách đây hơn 1 tuần, khoảng gần 5 giờ sáng, anh dắt chó đi dạo trước cửa nhà thì bọn chúng chạy xe máy áp sát, giật luôn con chó rồi rồ ga biến mất. Cũng trên tuyến đường này, tiệm cơm ở số 330/1 bị mất chó thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Liễu Em, chủ tiệm cơm, than thở: “Cứ hễ nuôi chó lớn, mập là bị bắt liền, tính sơ sơ chắc gần chục con”. Theo bà Em, khoảng 5 giờ là bọn trộm đi bắt chó. Chúng gồm 2 tên, đi chung trên xe máy. Tên ngồi sau cầm 1 cái bao lớn, trên miệng gắn một vòng tròn bằng thép cứng. Khi phát hiện con mồi, bọn chúng áp sát, vợt chó vào bao rồi tẩu thoát.

Có thể truy cứu tội “Giết nhiều người”

Theo luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TP HCM, để xác định trách nhiệm pháp lý trong vụ án này thì phải căn cứ vào nguyên nhân gây ra cái chết của các nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì trên người nạn nhân có các vết thương nghi do xung điện gây ra. Vì vậy, nhiều khả năng nạn nhân Bảo bị chích bằng súng xung điện nên bị tê liệt tức thời, không thể điều khiển xe máy và đâm vào bồn xi măng bên đường làm các nạn nhân bị chấn thương sọ não, đa chấn thương dẫn đến tử vong. Trường hợp này các hung thủ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Giết người” quy định tại điều 93 Bộ Luật Hình sự bởi các hung thủ biết rõ tính năng, tác dụng của súng xung điện vì đã sử dụng nhiều lần cho việc trộm chó, gây ra cái chết tức thời cho chó nên mức độ ảnh hưởng đến người là vô cùng to lớn. Thực hiện hành vi chích xung điện vào người có thể chưa gây ra ngay cái chết cho nạn nhân nhưng vì họ đang lưu thông xe nhanh thì tác động của súng xung điện có thể gây sự tê liệt tức thời mà không thể điều khiển xe tiếp tục để phải gây ra tai nạn. Hung thủ đã biết trước hậu quả nhưng vẫn hành động và thực tế đã gây ra cái chết của các nạn nhân. Bên cạnh đó, các hung thủ còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng định khung ở điểm a, khoản 1 điều 93 là “Giết nhiều người” với khung hình phạt rất nghiêm khắc từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Ph.Dũng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo