xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi vấn “xà xẻo” vốn ODA Đan Mạch: Công an chưa vào cuộc

Thế Dũng

(NLĐO)- Sáng nay, 4-6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, các cơ quan chủ quản ở Việt Nam đang tiến hành kiểm tra 3 dự án ODA mà Đan Mạch tạm dừng triển khai do nghi vấn sai phạm, song cơ quan công an hiện chưa vào cuộc.

Sáng nay (4-6), trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ việc 3 dự án do Đan Mạch tài trợ vừa bị cáo buộc có sự “xà xẻo”, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, vụ việc vừa qua là mới là ý kiến từ phía Đan Mạch từ ngày 31-5 vừa qua, còn hiện các cơ quan chủ quản dự án phía Việt Nam (Bộ Khoa học-Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - PV) đang trong quá trình kiểm tra các dự án này và phía cơ quan Công an vẫn chưa vào cuộc.

 

img
Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm sử dụng vốn ODA
 
Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho hay, hiện một Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ đã gặp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam để bàn về vấn đề này và nêu quan điểm của chúng ta là phải sử dụng ODA một cách hiệu quả và nếu có những vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.

 

“Chúng ta luôn chân thành và coi trọng nguồn ODA của các nước và luôn cam kết sử dụng có hiệu quả” - Bộ trưởng Phạm Bình Minh nêu rõ.

 

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Bình Minh, đến nay, những hiện tượng tiêu cực về sử dụng vốn ODA không phải lần đầu nhưng không phải là nhiều mà chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

 

“Đúng là có những dự án sai phạm nhưng chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh và chúng ta đã đều xử lý rất nghiêm. Tất cả những dự án nào ODA không hiệu quả, có sai phạm chúng ta đều xử lý. Ở đây dự án này chúng ta mới chỉ có thông tin và sẽ phải kiểm tra lại” – ông Minh quả quyết.

 

Ông Minh cho hay, Bộ Ngoại giao cũng đã gặp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tại Đan Mạch cũng đã gặp phía Đan Mạch để yêu cầu cho biết tình hình cụ thể.

 

“Và bên này chúng tôi cũng đã gặp đại sứ quán để đề nghị cho biết ý kiến. Tất nhiên phải khi có kết quả điều tra thì mới có ý kiến. Về điều tra thì đầu tiên các chủ dự án, tiểu dự án tại Việt Nam phải báo cáo” – ông Minh cho biết.

 

Trả lời về mức độ ảnh hưởng do “con sâu bỏ rầu nồi canh”, người đứng đầu ngành ngoại giao nói: “Quan điểm của Nhà nước Việt Nam là luôn đánh giá rất cao vai trò của nguồn vốn ODA và xin khẳng định đã sử dụng có hiệu quả trong rất nhiều dự án từ hàng chục năm nay. Song với nhưng dự án này thì cần phải có kiểm tra sau khi có kết luận thì mới có đánh giá và xử lý. Chúng tôi tin các nhà tài trợ nước ngoài vẫn đánh giá cao Việt Nam”.

 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh một lần nữa khẳng định, nguồn vốn ODA đối với Việt Nam là đặc biệt quan trọng và Việt Nam đã nhận ODA từ nhiều năm qua và luôn sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả.

 

“Không chỉ là đánh giá của riêng chúng ta mà các nước viện trợ ODA cũng có đánh giá rất hiệu quả. Chính vì thế mà các nước vẫn tiếp tục viện trợ ODA cho Việt Nam” – ông Minh nhìn nhận.

 

Cùng vấn đề này, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Tôi mới nghe tin và sẽ cho tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, theo tôi biết các dự án thuộc Bộ KH-CN, viện nghiên cứu giá trị thường nhỏ”.

 

Trả lời sự cố này có ảnh hưởng đến việc thu hút vốn ODA của Việt Nam hay không, ông Bùi Quang Vinh cho biết, quốc tế vẫn đánh giá là Việt Nam là một trong những nước sử dụng vốn hiệu quả, vì thế vốn ODA cho Việt Nam tiếp tục cao, mặc dù chúng ta đã đạt ngưỡng thu nhập trung bình, đặc biệt Nhật Bản vẫn viện trợ rất mạnh.

 

img
Dự án nghiên cứu về biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái vùng cửa sông Việt Nam - Ảnh: SGTT
 

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã tạm ngừng 3 trong số 4 dự án tài trợ nghiên cứu về vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam khi có dấu hiệu sai phạm tại các dự án chiếm tới 23% (tức 3,3 triệu kroner, tương đương 11,4 tỉ đồng) trong tổng số tiền tại trợ trị giá 14,12 triệu kroner (tương đương 49,1 tỷ đồng).

 

Cụ thể, theo đánh giá của Công ty kiểm toán PriceWaterhouseCoopers (PWC) sau khi xem xét cụ thể cả 4 dự án đã được phê duyệt cấp vốn ODA Đan Mạch từ tháng 10-2011, thì dự án 09-P03-VIE nghiên cứu "Tác động của Biến đổi khí hậu tới biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế ở đồng bằng sông Hồng", có 10 điểm nghi vấn với tổng số tiền nghi thâm hụt lên đến 1,3 triệu kroner Đan Mạch (tương đương 4,4 tỉ đồng). Đối tác phía Việt Nam thực hiện dự án này là Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu (ICARGC) trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 

Dự án P1-08-VIE "Đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và phát triển kinh tế xã hội miền Trung", số tiền nghi chi sai mục đích lên tới 5,4 tỉ đồng. Đối tác thực hiện phía Việt Nam là Viện Địa lý trực thuộc Viện Khoa học-Công nghệ.

 

Dự án P2-08-VIE "Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái vùng cửa sông Việt Nam", có sai phạm mà PWC ghi nhận được khoảng 1,3 tỉ đồng. Đối tác phía Việt Nam là Viện Hải dương học trực thuộc Viện Khoa học-Công nghệ.

 

Dự án 09-P01-VIE nghiên cứu "Cải thiện giống lúa thích nghi với điều kiện ngập mặn để đối với với tình trạng nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam", có 2 điểm nghi vấn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Đối tác phía Việt Nam thực hiện dự án là Viện Di truyền Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo