xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghiêm túc kiểm điểm vụ Vinashin

Tô Hà

Tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 7%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1.160 USD

Sáng 20-10 tại Hà Nội, kỳ họp thứ 8 Quốc hội (QH) khóa XII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. Nội dung kỳ họp tập trung vào 5 vấn đề chính: Xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010, nhiệm vụ năm 2011; thảo luận và thông qua 9 dự án luật cùng một dự thảo nghị quyết; giám sát chuyên đề về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp; xem xét báo cáo của các Ủy ban của QH và góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI.
 
img
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, về vụ Vinashin, Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, xác định
nguyên nhân và đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh. Ảnh: TTXVN
 
Ngăn chặn được suy giảm
 
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011. Một trong những nội dung nổi bật là ngăn chặn được suy giảm, kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao.
 
GDP cả năm ước đạt khoảng 6,7%, cao hơn chỉ tiêu QH đề ra (6,5%). Với kết quả này, tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 7%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1.160 USD.
 
Trong 21 chỉ tiêu theo nghị quyết của QH, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2006-2010.
 
Về mặt xã hội, tỉ lệ hộ nghèo của cả nước giảm từ 11,3% xuống còn 9,5%, tạo việc làm cho 1,6 triệu người... Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn thừa nhận lạm phát cả năm 2010 dự kiến ở mức 8% là chưa đạt mục tiêu QH đề ra (không quá 7%).
 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Hà Văn Hiền, lạm phát vẫn ở mức cao và diễn biến không ổn định đã gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, tác động xấu đến tâm lý người dân và khó khăn cho các cơ quan hoạch định, điều hành chính sách.
 
Bên cạnh đó, những tồn tại lớn của kinh tế - xã hội năm 2010 còn thể hiện ở chất lượng tăng trưởng thấp, tiềm ẩn không ít bất trắc như nhập siêu vẫn ở mức cao, kéo dài trong nhiều năm làm sụt giảm dự trữ ngoại hối, tăng nợ quốc gia, thâm hụt ngân sách cao, nợ công có xu hướng tăng nhanh...
 
Nhiều vấn đề xã hội và môi trường bức xúc chậm được giải quyết, như ô nhiễm môi trường, bệnh viện quá tải, chất lượng giáo dục thấp, tai nạn giao thông tăng cao, tình trạng bạo lực không chỉ diễn ra trong xã hội mà trong cả gia đình và học đường...
 
Sự việc tại Vinashin là nghiêm trọng
 
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong phiên họp này, Chính phủ đã gửi tài liệu báo cáo QH về tình hình hình Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin).
 
Chính phủ nhận định sự việc diễn ra tại Vinashin là nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo tập đoàn.
 
Trong đó có trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong việc quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân và đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh.
 
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Ủy ban Kinh tế của QH nhấn mạnh: Vinashin đứng trước nguy cơ phá sản là hậu quả của sự đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả, không tuân thủ nguyên tắc thị trường, trong khi công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều hạn chế, chưa phát hiện và ngăn chặn kịp thời những quyết định sai trái về đầu tư, sử dụng vốn của lãnh đạo tập đoàn.
 
Ủy ban Kinh tế của QH đề nghị trong năm 2011, phải kiên quyết tách biệt chức năng quản lý hành chính Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 
Hôm nay (21-10), QH nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế Bảo vệ môi trường và thảo luận ở tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm.
 

Duy trì nợ công dưới 60% GDP

 
Trong phần trình bày báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2010, dự toán năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định các chỉ số nợ của Việt Nam đều an toàn, không có nợ xấu. Ước tính nợ công năm 2010 bằng khoảng 52,6% GDP, năm 2011 tăng lên mức khoảng 57,1% GDP.
 
Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH đánh giá đây là mức nợ cao, đã sát ngưỡng an toàn, Chính phủ cần có các biện pháp để duy trì các chỉ số nợ dưới 60% GDP. Cụ thể là tăng cường hiệu quả đầu tư, thay đổi cơ cấu nguồn vốn đầu tư và giảm dần vay nợ. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ của doanh nghiệp Nhà nước vay không có bảo lãnh của Chính phủ để có số liệu đầy đủ về nợ công và nhằm bảo đảm nền tài chính lành mạnh.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo