xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá bỏ một công trình che chắn bãi biển Nha Trang

Tin-ảnh: K.Nam

(NLĐO) - Hai công trình khác là khu du lịch Ana Mandara ven bãi biển Nha Trang sẽ yêu cầu di dời vào năm 2018 và nhà khách T78 cũng đập đi để khôi phục lại lầu ông Tư, trưng bày lại mẫu vật, kỷ niệm về bác sĩ Yersin.

Chiều 27-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư Khu dịch vụ E-land Four Seasons nằm trên công viên biển Nha Trang phá bỏ công trình cũ do không phù hợp với khu vực này.

Theo ông Thắng, chủ đầu tư là Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang đã đồng ý đầu tư lại và đang nhờ Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa tổ chức thi tuyển chọn kiến trúc khác cho phù hợp hơn. UBND tỉnh quyết tâm trong năm nay sẽ phá bỏ công trình này.

 

Công trình E-land Four Seasons choáng tầm nhìn ra biển

Công trình E-land Four Seasons choáng tầm nhìn ra biển

 

Toàn cảnh công trình che chắn bãi biển- ảnh: Phong Nha Trang
Toàn cảnh công trình che chắn bãi biển- ảnh: Phong Nha Trang

Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons là tổ hợp dịch vụ nhà hàng nổi; công trình ngầm với quán bar, khu thương mại; bãi đậu xe… nằm phía Đông đường Trần Phú với tổng diện tích hơn hơn 7.200 m2 do Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 150 tỉ đồng.

Cuối năm 2013, giai đoạn 1 của công trình đi vào hoạt động gồm: Nhà hàng nổi có diện tích gần 800 m2 kinh doanh ăn uống; tầng hầm có tổng diện tích 2.785m2, sâu 4,51m là khu spa, bar, sàn nhảy… Tuy nhiên, do khu nhà hàng như một khối bê tông che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra biển nên vấp phải phản ứng quyết liệt của người dân. Giai đoạn 2 với diện tích khoảng 5.000m2 vẫn chưa được tiến hành.

 

Những thiết kế choáng tầm nhìn không phù hợp
Những thiết kế choáng tầm nhìn không phù hợp

 

Cây xanh gần công trình E-land Four Seasons bị chết khô và nhếch nhác

Cây xanh gần công trình E-land Four Seasons bị chết khô

 

Khu đất giai đoạn 2 của Khu dịch vụ E-land Four Seasons hoang tàn, chưa được xây dựng vì thiết kế giai đoạn 1 phản cảm
Khu đất giai đoạn 2 của Khu dịch vụ E-land Four Seasons hoang tàn, chưa được xây dựng vì thiết kế giai đoạn 1 phản cảm

Mới đây nhất, ông Lê Thanh Quang, Bí thư tỉnh ủy khi tiếp xúc cử tri đã khẳng định: Sở dĩ khu E-land four Season Bar người dân thấy chướng vì quán cà phê Bốn Mùa cũ thiết kế nằm rãi rác, thấp hơn và thoáng hơn. Khu mới xây dựng mặc dù diện tích sử dụng ít hơn nhưng do hợp khối, nhất là vi phạm nâng cốt sàn hơn 80 cm nên làm công trình cao hơn 8 m khiến dư luận bức xúc.

Ông Quang cho biết hai công trình khác là khu du lịch Ana Mandara sẽ yêu cầu di dời vào năm 2018 thay bằng công viên chung và nhà khách T78 cũng đập đi để khôi phục lại lầu ông Tư, trưng bày lại mẫu vật, kỷ niệm về bác sĩ Yersin.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo