xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi công Su-30 Nguyễn Hữu Cường đã về bờ an toàn

Tin-ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO)- 13 giờ 15 trưa nay 15-6, Thiếu tá - phi công Nguyễn Hữu Cường, 1 trong 2 phi công trên chiếc Su-30 MK2 gặp nạn, đã được đưa về tới cảng Cửa Hội (Nghệ An) trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đúng 13 giờ 15 phút trưa nay 15-6 tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đưa Thiếu tá - phi công Nguyễn Hữu Cường, 1 trong 2 phi công trên chiếc Su-30 MK2 mang số hiệu 8585 gặp nạn trên biển, về tới Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tại cảng Cửa Hội (Nghệ An).

Lực lượng chức năng tại cảng Cửa Hội đón Thiếu tá, phi công Nguyễn Hữu Cường
Lực lượng chức năng tại cảng Cửa Hội đón Thiếu tá, phi công Nguyễn Hữu Cường

Phi công Nguyễn Hữu Cường về tới đất liền sau 30 giờ nhảy dù xuống biển khi chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 gặp sự cố khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện vào sáng ngày 14-6 trên vùng biển gần Hòn Mắt (Nghệ An, cách bờ khoảng 40 km). Phi công Cường về tới bờ trong tình trạng sức khỏe tốt.

Rất đông lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan và tỉnh Nghệ An đã có mặt tại cảng Cửa Hội. Rất đông phóng viên có mặt tại cảng Cửa Hội đã không được phép tiếp cận cảng của Hải đội 2, nơi phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa từ tàu Biên phòng lên bờ.

Từ xa quan sát thấy phi công Cường cùng nhiều người bước đi bình thường từ tàu Biên phòng lên bờ, rồi sau đó lên ô tô.

Ngay sau đó, Thiếu tá - phi công Nguyễn Hữu Cường đã được đưa lên ô tô rời cảng Cửa Hội lúc 13 giờ 30 trong thời tiết nắng nóng gay gắt trên 40 độ C.

Như vậy, sau khi phi công Nguyễn Hữu Cường được tìm thấy, hiện còn Thượng tá - Phi công Trần Quang Khải, người cùng điều khiển chiếc Su-30 MK2 mang số hiệu 8585 với phi công Nguyễn Hữu Cường, đang mất tích.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (người đội mũ cối, không đeo quân hàm)
Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (người đội mũ cối, không đeo quân hàm)
Thiếu tá Cường (giữa) trở về trong vòng tay đồng đội. Sức khỏe anh khá tốt
Thiếu tá Cường (giữa) trở về trong vòng tay đồng đội. Sức khỏe anh khá tốt

Theo phi công Cường, máy bay Su-30 MK2 trong lúc bay huấn luyện đang cách mục tiêu khoảng 15 km thì gặp sự cố. Cả hai phi công trên máy bay lúc đó đều kịp bung dù thoát khỏi máy bay. Phi công Cường cho biết khi rơi xuống biển, anh cách phi công Khải khoảng 5-6 km và anh rơi ở phía gần bờ hơn.

Trong cuộc họp ở sở chỉ huy đặt tại Nghệ An sáng 15-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy việc tìm kiếm, cứu nạn phi công và máy bay Su-30 MK2 gặp nạn - đã yêu cầu các lực lượng tập trung, khẩn trương tìm kiếm phi công, Thượng tá Trần Quang Khải hiện còn mất tích.

Tướng Tuấn yêu cầu duy trì 1 máy bay liên tục bay tìm kiếm phi công Khải, chỉ đến khi có lệnh mới được dừng. Trong khi đó, hàng chục tàu của lực lượng chức năng cùng 4.400 tàu cá của ngư dân hoạt động trong khu vực máy bay Su-30 MK2 gặp nạn cũng đang tích cực tiến hành tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đón Thiếu tá, phi công Nguyễn Hữu Cường tại Hải đội 2 ở cảng Cửa Hội
Lực lượng chức năng đón Thiếu tá, phi công Nguyễn Hữu Cường tại Hải đội 2 ở cảng Cửa Hội

Lực lượng chức năng ở cầu cảng Cửa Hội

Lực lượng chức năng ở cầu cảng Cửa Hội


Tàu Biên phòng đưa thiếu tá Cường về bờ

Tàu Biên phòng đưa thiếu tá Cường về bờ

img
img

Thiếu tá, phi công Cường cùng nhiều người bước đi bình thường từ tàu Biên phòng lên bờ, rồi sau đó lên ô tô

Thiếu tá, phi công Cường cùng nhiều người bước đi bình thường từ tàu Biên phòng lên bờ, rồi sau đó lên ô tô

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút ngày 14-6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, Nghệ An.

Phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được đưa vào bờ an toàn. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cùng ngư dân đang khẩn trương tìm kiếm phi công Trần Quang Khải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo