xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Bình: Đưa gốc gỗ sưa khủng vào bảo tàng

H.Hà

(NLĐO)- Ngày 11-3, tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã chỉ đạo, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện xử lý, làm sạch và đưa vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh trưng bày gốc cây sưa được tìm thấy ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, để người dân tham quan.

Gốc gỗ huê được tìm thấy ở ngầm bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Gốc gỗ huê được tìm thấy ở ngầm bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Trước đó, trong lúc đi đánh cá ở khu vực ngầm bến Troóc, một người dân ở xã Phúc Trạch đã phát hiện gốc gỗ sưa “khủng” nằm chìm sâu khoảng 2m dưới dòng suối và mắc kẹt bởi đá ngầm. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt thành công gốc gỗ sưa này.

Qua kiểm ban đầu tại hiện trường, gốc gỗ sưa có chiều dài 2,1m; đường kính 1,1m; rễ dài 3m và có lõi rỗng khoảng 60cm. Trọng lượng ước tính gần 2 tấn.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo