xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thí sinh làm bài bằng chân tại Hội đồng thi Thanh Hóa

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Đăng ký dự thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa sáng 30-6 có một thí sinh đặc biệt không có 2 tay. Em sẽ thể hiện bài thi vào khoa sư phạm tiếng Anh - Trường ĐH Hồng Đức bằng đôi chân của mình.


Thí sinh không tay Lê Thị Thắm được các cán bộ coi thi giúp đỡ tận tình trong buổi thi sáng ngày 30-6

Thí sinh không tay Lê Thị Thắm được các cán bộ coi thi giúp đỡ tận tình trong buổi thi sáng ngày 30-6

Thí sinh đặc biệt tại Thanh Hóa năm nay là em Lê Thị Thắm, học sinh lớp 12, Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thắm đăng ký dự thi vào Sư phạm tiếng Anh - Trường đại học Hồng Đức tại kỳ thi THPT Quốc gia 2016, ở điểm thi trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh trên được rất nhiều các bạn đi thi chú ý bởi em là thí sinh đặc biệt không có cả 2 cánh tay, việc viết lách đều được thực hiện bằng đôi bàn chân.

Để tạo điều kiện cho Thắm được làm bài tốt nhất, các cán bộ coi thi đã nhiệt tình giúp đỡ em, xếp cho em có một chỗ ngồi làm bài thi đặc biệt bằng cách ghép 2 chiếc ghế lại làm bàn cho em.


Em Thắm làm bài trên 2 chiếc ghế được các cán bộ coi thi ghép lại

Em Thắm làm bài trên 2 chiếc ghế được các cán bộ coi thi ghép lại

Bà Nguyễn Thị Tình (mẹ em Thắm), cho biết ngay khi mới lọt lòng mẹ, cả gia đình như chết lặng khi thấy em không có đôi cánh tay. Dù không được may mắn như các bạn cùng trang lứa nhưng đến tuổi đi học, Thắm cứ đòi gia đình cho tới trường.

Lúc đầu, thấy con đòi đi gia đình cũng nghĩ đưa con đi học cho đỡ tủi thân, nhưng càng ngày thấy con càng ham học, tự mình ngồi viết chữ trên đôi chân của mình. "Do viết bằng chân rất khó khăn, nên nhiều lần thấy con ngồi chong đèn cả đêm luyện chữ mà tôi chỉ biết khóc thầm vì thương con” - bà Tình chia sẻ.

Không chỉ chăm chỉ học hành, Thắm còn đạt được cả giải thưởng viết chữ đẹp, giải thưởng vẽ tranh mà ngay cả những học sinh bình thường không làm được.


Không chỉ viết bằng chân, em Thắm còn có thể sử dụng thành thạo máy vi tính

Không chỉ viết bằng chân, em Thắm còn có thể sử dụng thành thạo máy vi tính

“Năm lớp 3, con đạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh do Hội người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức, đến năm học lớp 5 giành giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp do huyện tổ chức, cũng trong năm này cháu đoạt giải xuất sắc thi viết chữ đẹp toàn tỉnh. Kết quả học tập từ lớp 1 cho đến hết cấp 2, năm nào Thắm cũng là học sinh xuất sắc. Riêng 3 năm cấp 3, Thắm đạt học sinh tiên tiến” - bà Tình tự hào khoe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo