xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng: ASIAD 18 khả thi thì làm, không khả thi không làm

Bảo Trân

(NLĐO) - Sáng nay 1-4, tại cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định về chủ trương đồng ý tổ chức ASIAD 18 nhưng phải có kế hoạch, phương án khả thi, đảm bảo mới làm, còn không khả thi thì không làm.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh xem xét kỹ vấn đề tổ chức ASIAD để tuần tới báo cáo lại
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh xem xét kỹ vấn đề tổ chức ASIAD để tuần tới báo cáo lại

 

Sáng nay (1-4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2014.

Tại cuộc họp, về việc Việt Nam tổ chức Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) vào năm 2019 đang thu hút sự quan tâm của dự luận, Thủ tướng nói: “Tôi đề nghị Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch (TT-VH-DL) Hoàng Tuấn Anh trong tuần tới phải báo cáo phương án cụ thể kế hoạch tổ chức ASIAD. Việc này chưa báo cáo Thủ tướng mà đã đi trình bày ở Quốc hội. Tôi chưa nghe nói cụ thể gì cả. Bây giờ phải báo cáo cụ thể coi phương án, kế hoạch thế nào. Chi cái gì, thế nào, được hay không được thì trước hết Thủ tướng phải có ý kiến”.

Tiếp tục vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đồng chí sau này làm cho nó chặt chẽ. Bà con mình không đủ thông tin nói Chính phủ làm sao mà hời hợt thế. Thưa các đồng chí là không hời hợt đâu. Người ta mong muốn Việt Nam đăng cai cái này. Chủ trương là đồng ý nhưng phải có kế hoạch, phương án khả thi, đảm bảo Thủ tướng mới đồng ý cho làm, còn không khả thi thì không có làm. Tinh thần là như vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh xem xét kỹ để tuần tới báo cáo lại”.

 

Cung Điền kinh Hà Nội, nơi rất ít diễn ra các hoạt động thể thao quốc tế gần đây, gây lãng phí cho đất nước Ảnh: MẠNH DUY
Cung Điền kinh Hà Nội, nơi rất ít diễn ra các hoạt động thể thao quốc tế gần đây, gây lãng phí cho đất nước Ảnh: MẠNH DUY

 

Trước đó, ngày 29-3, tại phiên giải trình lần hai của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), sau khi nghe ý kiến từ một số bộ - ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến cho rằng cần cân nhắc rút lui, không tổ chức ASIAD 18. Ông Vũ Đức Đam nói: “Tôi đề nghị một mặt các bộ phải chốt lại xem đại hội cần phải chi bao nhiêu tiền nhưng cũng tính toán đến cả phương án rút lui”.

Tại phiên giải trình, nhiều ý kiến cho rằng rất khó rút lui khi Việt Nam đã nhận quyền đăng cai tổ chức kỳ tranh tài thể thao này. Trước nhiều ý kiến cân nhắc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành VH-TT-DL làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và một số đối tác. Còn trường hợp vẫn phải tổ chức thì phải đề nghị OCA hỗ trợ Việt Nam tối đa để tổ chức tiết kiệm nhất.

 

Nhà Thi đấu Phú Thọ, TP HCM - công trình phục vụ SEA Games 22 - hiện nay rất ít được sử dụng. Ảnh: TẤN THẠNH
Nhà Thi đấu Phú Thọ, TP HCM - công trình phục vụ SEA Games 22 - hiện nay rất ít được sử dụng. Ảnh: TẤN THẠNH

 

Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài “Tổ chức ASIAD 18: Lo mất nhiều hơn được”, hàng loạt ý kiến độc giả của báo từ khắp nơi gửi về mong muốn chính phủ ta nên cân nhắc rút lui nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Theo thăm dò ý kiến trên Báo Người Lao Động Online, có đến gần 90% bạn đọc đồng ý Việt Nam nên rút lui đăng cai tổ chức ASIAD 18 dù phải chịu nộp phạt đến 1 triệu USD.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo