xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ trưởng

Ukraine: Một bộ trưởng từ chức sau yêu cầu của Tổng thống Zelensky

Ukraine: Một bộ trưởng từ chức sau yêu cầu của Tổng thống Zelensky

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi chính phủ kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, điều được cho là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Bộ Chính sách văn hóa và thông tin Olexander Tkachenko từ chức.

Thủ tướng Singapore ra lệnh điều tra chuyện thuê nhà của 2 bộ trưởng

Thủ tướng Singapore ra lệnh điều tra chuyện thuê nhà của 2 bộ trưởng

(NLĐO) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 23-5 thông báo ông đã chỉ đạo mở cuộc điều tra khẩn về hoạt động thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của 2 bộ trưởng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ đạo sơ tán dân tránh bão Noru ở Đà Nẵng

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ đạo sơ tán dân tránh bão Noru ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Ngay khi đến Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan thị sát cảng cá, âu thuyền Thọ Quang, chỉ đạo cơ quan chức năng ứng phó bão Noru.

Điểm đặc biệt trong nội các của tân Thủ tướng Anh Liz Truss

Điểm đặc biệt trong nội các của tân Thủ tướng Anh Liz Truss

(NLĐO) - Tân thủ tướng Liz Truss đã chọn ra các tân bộ trưởng. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử chính trường Anh, 3 trong 4 vị trí quan trọng nhất của nội các do người da màu nắm giữ.

Động thái lạ của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Động thái lạ của Thủ tướng Anh Boris Johnson

(NLĐO) - Đài BBC hôm 7-7 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ định toàn bộ thành viên Nội các mới trước khi tuyên bố từ chức tại số 10 phố Downing.

Phiên chất vấn thẳng thắn

Phiên chất vấn thẳng thắn

Phiên chất vấn của Quốc hội với các "tư lệnh" ngành và Chính phủ kéo dài 2 ngày rưỡi đã kết thúc vào chiều 9-6.

Nghị sĩ Anh bị đâm, 2 bộ trưởng Nam Phi bị bắt làm con tin

Nghị sĩ Anh bị đâm, 2 bộ trưởng Nam Phi bị bắt làm con tin

(NLĐO) - Nghị sĩ đảng Bảo thủ (Anh)Sir David Amess, 69 tuổi, bị đâm nhiều nhát tại nhà thờ, trong khi Nam Phi bắt giữ 56 nghi phạm bắt 2 bộ trưởng và 1 thứ trưởng làm con tin.

Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nội các Nhật Bản

Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nội các Nhật Bản

(NLĐO) - Nội các Nhật Bản dưới thời tân Thủ tướng Kishida Fumio ghi nhận 13 bộ trưởng mới, lần đầu tiên trong lịch sử nước này.

Phát ngôn "dậy sóng" của Taliban

Phát ngôn "dậy sóng" của Taliban

(NLĐO) - Những bình luận của phát ngôn viên Taliban Sayed Zekrullah Hashimi về phụ nữ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng hơn 100 y, bác sĩ từ Hà Nội vào TP HCM chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng hơn 100 y, bác sĩ từ Hà Nội vào TP HCM chống dịch Covid-19

(NLĐO) - Trong chuyến bay cùng Bộ trưởng Bộ Y tế từ Hà Nội vào TP HCM hỗ trợ chống dịch có hơn 110 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Mắt Trung ương và Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ đang bị chồng chéo

Chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ đang bị chồng chéo

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, bộ trưởng là "tư lệnh ngành". Ngành quá lớn thì tư lệnh sẽ rất khó điều binh, khiển tướng. Vấn đề không chỉ là năng lực mà còn là thời gian thực tế để điều hành công việc

Đảng cầm quyền thua đau, tổng thống Hàn Quốc "thay máu" nội các

Đảng cầm quyền thua đau, tổng thống Hàn Quốc "thay máu" nội các

(NLĐO) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thay thế thủ tướng và 6 bộ trưởng nội các sau thất bại cay đắng của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua.

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

(NLĐO)- Ngày 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Bộ trưởng phải có chương trình hành động

Bộ trưởng phải có chương trình hành động

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng bộ trưởng, trưởng ngành phải có chương trình hành động trước Chính phủ hoặc Quốc hội, coi đó là lời cam kết, nếu vi phạm phải xem xét để thay thế

Trọng trách của "Bộ trưởng Cô đơn" Nhật Bản

Trọng trách của "Bộ trưởng Cô đơn" Nhật Bản

Dù số người tự tử đã giảm 11 năm liên tiếp (cho tới năm 2019) tại Nhật Bản song đại dịch Covid-19 đã làm số ca tự tử tăng trở lại trong năm 2020, với 20.919 ca (tăng 3,7% so với năm trước đó).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo