xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ cháy tại Cần Thơ

D.Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27-3 đã ký công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko ở TP Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27-3 đã ký Công điện số 428/CĐ-TTg chỉ đạo điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko ở TP Cần Thơ.


Cảnh hoang tàn bên trong sau khi đám cháy được dập tắt

Cảnh hoang tàn bên trong sau khi đám cháy được dập tắt

Theo công điện, trong các ngày 23, 24 và sáng ngày 27-3, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã xảy ra vụ cháy liên tiếp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, không để xảy ra sự cố tương tự. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện 1926/CĐ-TTg ngày 2-11-2016, số 50/CĐ-TTg ngày 18-1-2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vụ cháy lớn ở KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) không ảnh hưởng về người nhưng diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại to lớn về tài sản và điều này đặt ra không ít vấn đề về công tác PCCC nói chung.

Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 9 giờ 13 phút ngày 23-3 tại tầng 5 (diện tích khoảng 1.800 m2) của Công ty Kwong Lung - Meko (lô 28, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng PCCC của 6 tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang đến chi viện. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, vài giờ sau, đám cháy bùng phát trở lại, cháy dữ dội suốt đêm và sáng 24-3. Cảnh sát PCCC TP HCM đã đưa 10 xe chữa cháy chuyên dụng xuống hỗ trợ trong đêm. Đến 11 giờ 30 phút ngày 24-3, đám cháy được cho là đã bị dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng, gần 5 giờ sau, lúc 16 giờ 20 phút, ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát phía sau tòa nhà khu vực cháy. Lửa bao trùm khu vực cháy cùng với khói đen dày đặc phụt ra từ các ô cửa sổ. Lực lượng chức năng phải điều xe cẩu gắn vòi rồng đến phun nước, gần nửa giờ sau, đám cháy mới được dập tắt.

Tối 26-3, đám cháy lớn xuất hiện trở lại nơi xảy ra cháy đầu tiên vào sáng 23-3. Đây là nơi chứa kho lông vũ của công ty. Đến sáng 27-3, có thêm lực lượng PCCC TP HCM xuống Cần Thơ chi viện chữa cháy. Tại hiện trường, có 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ vẫn đang phun nước tại khu vực xảy ra cháy nhằm đề phòng ngọn lửa quay trở lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, Công ty Kwong Lung - Meko hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ từ năm 1988 đến nay. Vào đầu năm nay, công ty này đã ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với một công ty bảo hiểm nước ngoài, tổng mức phí hợp đồng khoảng 1,14 tỉ đồng với số tiền bảo hiểm được bồi thường khoảng 555 tỉ đồng, thời gian bảo hiểm là 1 năm. Sau vụ cháy, công ty vẫn chưa thống kê được tài sản thiệt hại, nhưng ước tính ước trên 6 triệu USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo