Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

"Tôi đã nhiều lần từ chối đi trao giải thưởng"

Phạm Dương

(NLĐO)- Trao đổi với Người Lao Động ngày 3-11, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn tán đồng với xử lý của Bộ Y tế khi tạm đình chỉ công tác của Cục phó Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hoàng Thủy Tiến để làm rõ trách nhiệm trong việc ký chứng nhận “An toàn vì sức khỏe cộng đồng” cho Vedan.

Ông cho biết: “Bộ Nội vụ đang soạn thảo một quy chế với những chế tài đủ mạnh để dẹp loạn giải thưởng. Theo lộ trình thì ít nhất phải 6 tháng nữa mới có quy chế.”.

Phóng viên
- Thưa Bộ trưởng, việc lấy con dấu của cơ quan quản lý nhà nước đóng vào giải thưởng mang tính xã hội hoá như vụ Vedan có đúng không?

img

Ông Trần Văn Tuấn:
- Những việc như vậy chưa thành quy chế nên để có thể phân định đúng sai cần có một qui chế như đã nói ở trên. Khi có quy chế mới có thể khẳng định việc gì đúng và việc gì chưa đúng. Tôi đồng tình với bức xúc của dư luận trong việc trao giải thưởng cho Vedan. Cơ quan chuyên môn đã thấy được điều đó và đã rút lại giải thưởng cho Vedan.

 - Ông nghĩ sao trước việc các cơ quan nhà nước và quan chức cấp cao tham gia vào những giải thưởng xã hội hoá, như trong vụ Vedan có cả Thứ trưởng tham gia?
 
- Có thể vì người ta nhiệt tình mời cũng như nghĩ tới trách nhiệm của cấp trao quyết định. Các đơn vị cũng muốn có giải thưởng để nâng uy tín nhưng quan trọng là việc xét chọn, duyệt phải làm chặt chẽ thì việc khen thưởng mới đúng chủ trương của Đảng và nhà nước cũng như có tác dụng động viên thi đua.

Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nhân và DN (Quy chế) mà Ban Thi đua-Khen thưởng đang soạn thảo sẽ có những quy định rõ về đối tượng, hình thức khen thưởng... không để tuỳ tiện, đơn vị nào muốn phong thế nào thì phong.
  
 - Bản thân ông có thường xuyên được mời tham gia các giải thưởng mang tính xã hội hoá?
 -
Tôi có được mời nhưng nếu không rõ về đơn vị ấy và thành tích của đơn vị ấy thì tôi từ chối không tham dự. Tôi đã từ chối nhiều. Bạn thấy đấy trên các buổi trao giải thưởng mà Bộ Nội vụ không biết, Ban thi đua khen thưởng trung ương không biết thì tôi cũng không đến.

 - Ông có cho rằng đó là một  kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý nhà nước và các vị cán bộ khác?
 
- Tôi nghĩ không hẳn thế, có những đồng chí cán bộ lãnh đạo rất bận nhưng nhiệt tình với phong trào, thấy các đồng chí làm công tác thi đua nhiệt tình mời thì ngoài giờ mình cố gắng đi để động viên phong trào. Cũng nghĩ người chọn đã thận trọng rồi. Dư luận về vấn đề này cũng là dịp để thông qua đó các cán bộ đi dự chú ý hơn.     

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo