xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ùn ùn đi nghỉ lễ

NHÓM PHÓNG VIÊN

Cửa ngõ TP HCM kẹt cứng do nhiều người đổ xô đi nghỉ lễ, về quê; trong khi ở Khánh Hòa, Quảng Nam, hàng ngàn người chen nhau ra đảo. Tình trạng tăng giá dịch vụ vẫn diễn ra ở một số địa phương

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, 28-4, trung tâm TP HCM rất thông thoáng trong khi ở các cửa ngõ, xe cộ tăng đột biến, nhất là buổi sáng và chiều. Kẹt xe nghiêm trọng nhất là ở cửa ngõ phía Tây đi các tỉnh, thành ĐBSCL.

Đi sớm cũng không thoát

Từ 6 giờ, các tuyến đường như Quốc lộ 1, đoạn qua vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân), cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh), đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân)…, hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một. Hơn 10 giờ, giao thông mới thông thoáng một chút nhưng đến chiều muộn, tình trạng ùn ứ lại tái diễn.

Hàng ngàn du khách lên tàu ra thăm các đảo trên vịnh Nha Trang, ngày 28-4 Ảnh: KỲ NAM
Hàng ngàn du khách lên tàu ra thăm các đảo trên vịnh Nha Trang, ngày 28-4 Ảnh: KỲ NAM

“Tôi cùng gia đình đã dậy sớm để đi xe máy về quê nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh kẹt xe. Năm nay được nghỉ lễ dài ngày nên đa số người dân về quê bằng xe máy” - anh Bùi Định Thuận (quê An Giang) cho biết.

Tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, các tuyến Quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, lượng phương tiện cũng tăng đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, do đường đã được mở rộng nên tình trạng ùn ứ ít xảy ra.

Tại các bến xe, sáng cùng ngày cũng có hàng ngàn hành khách đến mua vé đi các nơi. Trong khi lượng khách đến Bến xe Miền Đông giảm so với hôm 27-4 thì ở Bến xe Miền Tây, lượng khách tăng mạnh với khoảng 50.000 lượt, tăng 80% so với ngày thường. Nhiều hãng xe trong bến đã bắt đầu phụ thu 40% giá vé. Từ sáng sớm, hàng trăm xe khách liên tục xuất bến và quay đầu để phục vụ việc đưa đón người dân đi nghỉ lễ. Tuy nhiên, một số tuyến về các huyện như Châu Đốc (An Giang), Mỏ Cày (Bến Tre)… phải tạm ngừng bán vé vào buổi trưa do nhiều xe quay đầu không kịp.

Ở Hà Nội, tình trạng cũng diễn ra tương tự. Các bến xe và cửa ngõ chật cứng người, xe khiến giao thông ùn tắc cục bộ từ sáng sớm. Đến chiều, tình trạng ùn tắc không còn nhưng lượng xe lưu thông vẫn rất lớn.

Đua nhau ra đảo

Trong khi đó, tại TP biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hoạt động tham quan tại các điểm bắt đầu tăng mạnh. Nhiều tuyến ra các đảo trên vịnh Nha Trang tăng gấp đôi thường ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, trưởng ban quản lý cảng du lịch Cầu Đá, cho biết: “Ngày 28-4, lượng khách đã lên đến 4.500 lượt, tăng gấp đôi ngày thường. Bến tàu Cầu Đá có 169 tàu gỗ du lịch và 94 chiếc ca-nô hầu như đã được huy động để đưa du khách đi tham quan. Dự kiến, trong những ngày tới lượng khách sẽ còn tăng nữa”.

Một số điểm tham quan hấp dẫn khác tại Nha Trang như Tháp bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học, chùa Long Sơn, danh thắng Hòn Chồng, Đảo Khỉ… cũng thu hút hàng ngàn lượt khách. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Khánh Hòa dự kiến dịp lễ này sẽ đón gần 110.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách nội địa trên 92.000 lượt, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại TP Hội An (Quảng Nam), dịp này đón khoảng hơn 5.000 lượt khách. Trong ngày 28-4, lượng khách ra tham quan Cù Lao Chàm tăng gấp đôi ngày thường với gần 1.500 người. Theo Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại, 60 ca-nô cao tốc và 11 tàu công suất lớn tại cảng Cửa Đại phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hầu hết các khách sạn, resort tại phố cổ và ven biển Cửa Đại đang trong tình trạng “cháy” phòng.

Điệp khúc “cháy” phòng, “chặt chém”

Để tránh tình trạng “chặt chém” khách thuê phòng, từ đầu tháng 4-2015, Phòng VH-TT-DL Hội An đã quy định các dịch vụ lưu trú không được tăng giá quá 30%. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, chỉ có những khách sạn 3 sao trở lên và khu resort cao cấp mới thực hiện nghiêm túc, còn những khách sạn vừa và nhỏ thì phớt lờ. Ngày thường, một phòng ở khách sạn mini nằm trên đường Nguyễn Tất Thành chỉ có giá 300.000 đồng, nay đã tăng lên hơn 400.000 đồng. Nhiều khách sạn hạng trung đã hét giá 600.000 - 800.000 đồng/phòng/ngày.

Ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trong ngày 28-4, du khách cũng nườm nượp kéo đến bằng đủ các phương tiện. Trong đó, nhiều khách đi xe máy không tìm được phòng nghỉ qua đêm vì hầu hết các khách sạn đều đã kín chỗ từ tuần trước. Chị Hồng Phương, du khách đến từ An Giang, lo lắng: “Vợ chồng tôi đi xe máy từ An Giang từ tối qua, trưa nay mới tới Đà Lạt. Chúng tôi đi khắp TP kiếm phòng mà vẫn chưa có. Không biết tối nay có chỗ nào để qua đêm không...”.

 

Đà Nẵng khai mạc lễ hội pháo hoa

Tối 28-4, cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2015 đã khai mạc. Trong đêm thi đầu tiên, 3 đội tham gia trình diễn là Fireworks for Africa (Nam Phi), Pyrotecnico (Mỹ) và Đà Nẵng. Tối nay, 29-4, DIFC 2015 sẽ bế mạc và trao giải với 2 phần trình diễn của đội Úc và Ba Lan.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan kiểm tra và xử lý mạnh tay với các trường hợp tăng giá phòng ở, giá dịch vụ ăn uống, giữ xe khi diễn ra lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 28-4, hầu hết các điểm giữ xe tự phát đều lấy giá gấp đôi, có nơi tăng gấp 3 so với quy định. Nhiều điểm giữ xe trên đường Trần Hưng Đạo thu 10.000 đồng - 15.000 đồng/xe máy, 5.000 đồng/xe đạp.

 

Lập đường dây nóng hỗ trợ du khách

Đại diện Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết tỉnh đã thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch tại Công viên Xuân Hương, đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt. Trung tâm hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Nơi đây sẽ tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình trạng “chặt chém”, các sự cố khi tham quan hoặc hỗ trợ khách về điểm tham quan, chỗ nghỉ,... Ngoài đến trực tiếp, du khách có thể liên lạc qua số điện thoại 0633.673.333 hoặc 0633.725.555.

Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ du khách. Theo đó, khách du lịch cần phản ánh về chất lượng dịch vụ, tình trạng chèo kéo, kinh doanh không lành mạnh; tư vấn cung cấp thông tin hoặc yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp thì gọi đến đường dây nóng 058.3528000 hoặc 0947528000 của Phòng Hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo