Thông tin trên do luật sư Hoàng Như Vĩnh, người được ủy quyền đại diện pháp lý cho công ty Vedan, cho biết ngày 28-7.
Tổng mức bồi thường thiệt hại cho nông dân ba tỉnh Đồng Nai, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng từ 25 tỉ đồng lên 130 tỉ đồng. Đây được xem là “vớt vát” cuối cùng của Vedan với mong muốn giải quyết vụ việc thông qua thương lượng.
T
AND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thụ lý đơn khởi kiện Công ty Vedan. Ảnh: KIM CƯƠNG
Theo văn bản gửi ba tỉnh thành trên, Vedan đề nghị nâng mức bồi thường cho nông dân Đồng Nai lên 60 tỉ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 40 tỷ đồng và TPHCM là 30 tỉ đồng.
Cũng trong sáng 28-7, TTXVN cho biết tại Hà Nội, bộ Tài nguyên - Môi trường đã họp bàn cùng Bộ Công an, Bộ Tư Pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM để hỗ trợ nông dân trong cuộc chiến pháp lý này.
Bên cạnh việc trợ giúp nông dân thống kê thiệt hại thực tế, Bộ cũng trích Quỹ Bảo vệ môi trường để đóng toàn bộ án phí cho nông dân.
Bồi thường tăng vọt
- Ngày 9-4-2010, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Vedan bồi thường 53, 619 tỉ đồng cho 1.255 hộ nông dân. Ban đầu Vedan chỉ chấp nhận bồi thường 6 tỉ đồng, sau tăng lên 10 tỉ đồng.
- Ngày 1-6-2010, UBND TPHCM yêu cầu Vedan bồi thường 45,74 tỉ đồng cho 839 hộ dân, nhưng Vedan chỉ chấp nhận bồi thường 7 tỉ đồng, sau tăng lên 12 tỉ đồng rồi 16 tỉ đồng.
- Ngày 21-6-2010, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Vedan bồi thường 119,581 tỉ đồng cho nhân dân 4 xã của 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Ban đầu, Vedan chỉ chấp thuận bồi thường 7 tỉ đồng, sau tăng lên 15 tỉ đồng rồi 30 tỉ đồng. |
Bình luận (0)