xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ tàu cá ở Thanh Hóa: Tìm thấy một nửa thi thể

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) - Vào 15 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nửa thi thể của ông Phạm Văn Hồ và một số mảnh cơ thể trôi trên biển. Nhiều khả năng cả 4 ngư dân mất tích đều đã tử vong.

img
 Tàu TH 1451TS được tàu bạn cứu vào bờ
 
Khoảng 19 giờ ngày 26-2, anh Nguyễn Văn Đào đang đánh cá ở vùng biển Lạch Cờn (Nghệ An) thì nghe một tiếng nổ lớn kèm theo những tiếng kêu cứu thất thanh từ tàu đánh cá mang số hiệu TH 1451TS, công suất 74CV của anh Phạm Văn Hoài (SN 1984, ngụ xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa).
 
Tất cả 9 ngư dân đánh cá trên tàu của anh Hoài đều gặp nạn. 4 người mất tích gồm ông Phạm Văn Hồ (SN 1958), Phạm Văn Hoài (SN 1984, con ông Hồ), Phạm Văn Nhớ (SN 1989, con ông Hồ), Nguyễn Văn Trọng (SN 1974, cháu ruột ông Hồ, đều ngụ xã Hải Châu).
 
Đến 15 giờ 30 phút ngày 27-2, lực lượng cứu nạn đã tìm được một nửa thi thể phần trên, toàn bộ vùng mặt của nạn nhân chỉ bị trầy xước nên dễ dàng nhận diện đó là ông Hồ.
 
Ngoài ra, đội tàu tìm kiếm những ngư dân mất tích còn tìm thấy một mảnh tử thi dính bên trong ống quần mà anh Phạm Văn Hoài đã mặc khi ra khơi và một số mảnh cơ thể trôi trên biển nhưng chưa xác định được của ai. Theo những người cứu hộ thì nhiều khả năng 4 ngư dân mất tích đã tử nạn.
 
img
Ngóng trông tin tức của các ngư dân mất tích

Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia cũng đang điều trị cho 5 ngư dân bị thương nặng của tàu TH 1451TS, gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1983), Bùi Hữu Nam (SN 1990, đều ngụ xã Hải Châu), Lê Đình Phúc (SN 1993), Hoàng Văn Chức (SN 1962), Lê Đình Hiệp (SN 1990, đều ngụ xã Hải Ninh). 
 
Một ngư dân tham gia cứu nạn con tàu cho biết: “Khi đưa những người bị thương vào bờ thì chỉ còn 1 người tỉnh và kịp nói với tôi là tàu bị nổ bình gas do chập điện dưới khoang máy”.
 
Sáng 27-2, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Mai Minh Phụng, Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết: “Thông tin tàu cá của địa phương gặp nạn là đúng. Hiện xã đang tập trung cho công tác tìm kiếm những người mất tích, đồng thời cứu chữa người bị thương”. Chính quyền xã Hải Châu cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình người gặp nạn, hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo