xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sập cầu Ghềnh: chuyển khách đi tàu ra ga Biên Hòa và ngược lại

P. Dũng - Q. Chiến - X.Hoàng

(NLĐO) – Những chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đều bị dừng. Những hành khách đi từ ga Sài Gòn sẽ đi sớm hơn 1 giờ để xe bus và xe khách trung chuyển về ga Biên Hòa tiếp tục hành trình.

Theo đó, chiều 20-3 lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 3 chiếc xe máy bị vướng lại trên các nhịp cầu Ghềnh bị gãy. Trước đó 3 nạn nhân (chủ của 3 xe máy) cũng may mắn không rơi xuống sông mà vướng vào nhịp cầu bị gãy được người dân cứu lên. Các nạn nhân được xác định là 2 nam, 1 nữ, sau khi cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng đã đưa xe về nhà, tình trạng tương đối tốt.


Tìm kiếm khu vực nơi nghi vấn có người bị nạn ẢNH: PHẠM DŨNG

Tìm kiếm khu vực nơi nghi vấn có người bị nạn ẢNH: PHẠM DŨNG

Công an Đồng Nai bước đầu đã thông tin về chiếc sà lan “hung thần” này. Chủ phương tiện được xác định là bà Nguyễn Thu Hồng (quê Đồng Nai, ngụ chung cư 43 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM). Chiếc sà lan này được đăng ký để chở hàng khô. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng ghi nhận chở cát, sỏi khô.

Sà lan này có chiều dài 42,83 m, rộng 12,23 m, mạn khô 0,41 m, chiều cao mạn là 3,3m. Vỏ sà lan được làm bằng thép, được thiết kế vào năm 2007.

Theo công an, sở hữu đầu kéo chở chiếc sà lan gây tai nạn là ông Phan Thế Thượng (quê Tiền Giang), lần kiểm tra kỹ thuật gần nhất là giữa tháng 10-2015.

Chủ quán ăn A Thiện (gần nơi xảy ra tai nạn) cho biết: “Tôi đang nấu ăn trong bếp thì nghe ầm ầm, sau đó tôi sợ quá nên cùng mấy người trong quán bỏ chạy lên khu vực cách xa bờ sông”.

Trong khi đó, ngành giao thông vận tải cho biết sẽ có biện pháp trung chuyển hành khách từ ga Sóng Thần- tỉnh Bình Dương đến các ga khác của Đồng Nai phía bên kia cầu Ghềnh để lưu thông trong thời gian đường sắt bị gián đoạn.

Dự tính thời gian khắc phục tạm thời sớm nhất cũng phải sau hai tháng, tuyến đường sắt Bắc –Nam chủ lực này mới có thể kết nối.

Cầu Ghềnh (Đồng Nai) bị sập kéo gây đứt mạch giao thông đường sắt từ ga Biên Hòa (Đồng Nai) đến TP HCM. Tại ga Sài Gòn, nhiều xe bus, xe khách được điều động để trung chuyển khách đi tàu ra ga Biên Hòa.


Xe bus được điều động tới ga Sài Gòn để trung chuyển khách tới ga Biên Hòa để lên tàu. Ảnh: Q.CHiến

Xe bus được điều động tới ga Sài Gòn để trung chuyển khách tới ga Biên Hòa để lên tàu. Ảnh: Q.CHiến

Tại ga Sài Gòn, nhiều xe bus, xe khách được điều động tới để trung chuyển hành khách ra ga Biên Hòa nhằm đảm bảo không đứt mạch giao thông đường sắt Bắc Nam.

Theo lịch trình, 16 giờ 5 chuyến tàu SE7 sẽ về đến ga Sài Gòn nhưng do tuyến đường sắt bị hư hỏng ở cầu Ghềnh nên tàu này dừng ở ga Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó tất cả hành khách được trung chuyển miễn phí bằng xe ô tô về TP HCM.


Lúc 16h00, tại ga Sài Gòn 3 xe bus số 33 và 2 xe bus 150 đang chờ đủ khách để trung chuyển ra ga Biên Hòa. Ảnh: Q.Chiến

Lúc 16h00, tại ga Sài Gòn 3 xe bus số 33 và 2 xe bus 150 đang chờ đủ khách để trung chuyển ra ga Biên Hòa. Ảnh: Q.Chiến

Theo nhân viên của ga Sài Gòn, những chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đều bị dừng. Tuy nhiên, tàu ở ga Biên Hòa vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo lưu thông tuyến giao thông Bắc Nam. Những hành khách đặt vé khởi hành ở ga Sài Gòn sẽ đi sớm hơn 1 tiếng bằng xe bus và xe khách trung chuyển về ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình như bình thường.

Nhân viên tư vấn của ga Sài Gòn cho biết đối với những hành khách trễ hoặc không muốn đi tàu trong ngày sẽ được đổi trả vé hoàn phí 100%. Đối với những người đặt vé từ ngày 21-3 trở đi phải đến ga sớm hơn 1 tiếng so với bình thường để đi trung chuyển ra ga Biên Hòa trước khi tàu chạy. "Vé tàu vào ngày mai có đổi trả hoàn phí 100% phải chờ quyết định từ lãnh đạo" - nhân viên ga Sài Gòn cho biết.


Nhiều hành khách đang chờ đợi để đổi trả vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Q.Chiến

Nhiều hành khách đang chờ đợi để đổi trả vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Q.Chiến


Nhiều hành khách sốt ruột và lo lắng phải nhờ sự tư vấn của nhân viên ga Sài Gòn. Ảnh: Q.Chiến

Nhiều hành khách sốt ruột và lo lắng phải nhờ sự tư vấn của nhân viên ga Sài Gòn. Ảnh: Q.Chiến

Nhiều người dân không biết thông tin tới trễ đã không thể bắt đầu lịch trình của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo