xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường

Quang Tám

(NLĐO) – Các phương án tìm kiếm 8 người đang còn vùi lấp tại Phước Sơn đang gặp khó khăn, lực lượng chức năng tính tới việc điều trực thăng tiếp tế lương thực cứu đói cho người dân khi thời tiết thuận lợi.

Trưa 30-10, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã băng rừng có mặt tại địa phận xã Phước Công (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Clip: Phóng viên Báo Người Lao Động trên đường vào xã Phước Lộc

Tại đây, lực lượng chức năng sẽ lập sở chỉ huy tiền phương để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, từ địa điểm lập sở chỉ huy tiền phương vào hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc còn khoảng 10 km. Tuy nhiên, các phương án tiếp cận đang bị "bí".

13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 2.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 3.

Gian nan đường vào Phước Lộc

Hiện đường bộ đang bị sạt lở khắp nơi, nước chảy xiết, cầu cống đã bị cuốn trôi. Phương án sử dụng máy bay để tiếp tế lương thực cứu đói cho người dân được đưa ra, chờ khi thời tiết thích hợp sẽ có thể được triển khai. Hiện tại, ở Phước Sơn thời tiết xấu, sương mù dày đặc.

13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 4.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 5.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 6.

Sạt lở khắp nơi

Theo thông tin từ UBND huyện Phước Sơn, trong ngày 29-10, có 2 tổ tiền trạm của công an và quân sự huyện cắt đường rừng để đi bộ hàng chục cây số để đến Phước Lộc nhằm thực hiện việc cứu hộ. Tới tối cùng ngày, lực lượng còn cách UBND xã Phước Lộc khoảng 1 km nhưng phải dừng lại nghỉ đêm trong rừng tại một địa điểm có trên cầu Nước Mắt do nước suối lớn ngập cầu và phía bên kia cầu (sau UBND xã Phước Lộc) đường sá bị cuốn trôi hết không thể đi được.

Trước đó, chiều 28-10, tại xã Phước Lộc xảy ra hàng loạt vụ sạt lở đất, trong đó có 2 vụ sạt lở lớn chôn vùi 2 cán bộ xã và 11 người dân. Hiện mới tìm được 5 thi thể.

Clip: Sạt lở khắp nơi ở Phước Sơn

Trong khi đó, liên quan đến vụ việc hơn 220 công nhân đang thi công thủy điện Đak Mi 2 (thuộc xã Phước Công - Phước Lộc), sáng 30-10, ông Trần Mạnh Hưng, Công ty lắp máy Lilama 10, cho biết sáng nay trời tạnh ráo, công nhân quay lại lán trại kiểm tra thiết bị. Hiện khoảng 220 người của tất cả các lực lượng của chủ đầu tư, thi công công trình Đắk Mi 2 đã liên hệ được, họ đã tiếp tế lương thực bằng cáp treo.

Hình ảnh tại công trình thủy điện Đak Mi 2:

13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 8.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 9.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 10.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 11.
13 người bị vùi lấp ở Phước Sơn: Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam băng rừng đến hiện trường - Ảnh 12.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo