xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bàn giao 30.000m2 đất sân bay Biên Hòa đã được xử lý dioxin

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Quan hệ hợp tác được phát huy khi hai bên cùng ngồi lại, chung tay khắc phục những gì còn tồn tại sau chiến tranh.

Ngày 7-3, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bàn giao 30.000m2 đất đã xử lý sạch dioxin ở phía Tây nam sân bay Biên Hòa cho Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác của phía Hoa Kỳ, nhất là USAID với các ban, bộ, ngành của Việt Nam trong triển khai Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Bàn giao 30.000m2  đất sân bay Biên Hòa đã được xử lý dioxin - Ảnh 1.

Ký kết bàn giao mặt bằng đã xử lý dioxin

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho hay cùng với Dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa là những dự án điển hình cho sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

"Ngay tại nơi diễn ra sự kiện của ngày hôm nay, gần 3ha đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa đã được làm sạch, được phục hồi sinh thái, một công viên tươi xanh đã được hình thành, thể hiện kết quả to lớn của sự hợp tác, nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ, các cơ quan hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam" - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Ngoài bàn giao diện tích đất đã làm sạch ở phía Tây nam, cùng ngày, USAID bắt đầu triển khai làm sạch đất và bùn ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa (giai đoạn 1) với khoảng 100.000 m3 trên tổng số 500.000 m3.

Bàn giao 30.000m2  đất sân bay Biên Hòa đã được xử lý dioxin - Ảnh 2.

Trồng cây lưu niệm tại công viên thuộc khu đất vừa được làm sạch dioxin ở sân bay Biên Hòa

Bà Samantha Power, Tổng Giám đốc USAID khẳng định việc bàn giao khu đất trên đánh dấu cột mốc hợp tác vô cùng quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Quan hệ hợp tác được phát huy khi hai bên cùng ngồi lại, chung tay khắc phục những gì còn tồn tại sau chiến tranh.

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 4-2019, có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và dự kiến mất 10 năm để hoàn thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo