xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS xử lý dioxin

Bàn giao 30.000m2  đất sân bay Biên Hòa đã được xử lý dioxin

Bàn giao 30.000m2 đất sân bay Biên Hòa đã được xử lý dioxin

(NLĐO)- Quan hệ hợp tác được phát huy khi hai bên cùng ngồi lại, chung tay khắc phục những gì còn tồn tại sau chiến tranh.

Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa chính thức khởi công

Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa chính thức khởi công

(NLĐO)- Chính phủ Mỹ cam kết tài trợ 300 triệu USD cho các hoạt động khôi phục môi trường trong sân bay và các khu vực lân cận, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 10 năm..

Bàn giao 37 ha đất sân bay Biên Hòa để Mỹ tẩy độc dioxin với chi phí 183 triệu USD

Bàn giao 37 ha đất sân bay Biên Hòa để Mỹ tẩy độc dioxin với chi phí 183 triệu USD

(NLĐO)- Nhằm xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hoà, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 37 ha đất sân bay này cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) với chi phí 183 triệu USD.

Khởi động dự án xử lý nhiễm độc dioxin ở Sân bay Biên Hoà

Khởi động dự án xử lý nhiễm độc dioxin ở Sân bay Biên Hoà

(NLĐO)- Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hoà (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được khởi động

Việt Nam-Mỹ đối thoại về Chính trị-An ninh-Quốc phòng

Việt Nam-Mỹ đối thoại về Chính trị-An ninh-Quốc phòng

(NLĐO)- Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng Việt Nam-Mỹ lần thứ 9 đã diễn ra ngày 30-1 tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

Khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

(NLĐO)- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và "tiền xử lý" chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa sẽ tập trung vào việc di chuyển các hạng mục nằm trên khu vực nhiễm dioxin và sát các khu vực ô nhiễm nặng, đồng thời xây dựng các hạng mục tường rào cách ly, chống lan tỏa nhiễm dioxin.

Tiếp tục xử lý dioxin ở Đà Nẵng để mở rộng sân bay

Tiếp tục xử lý dioxin ở Đà Nẵng để mở rộng sân bay

(NLĐO) – Sau khi xử lý ô nhiễm dioxin, khu vực đất sạch ở sân bay Đà Nẵng sẽ được mở rộng để xây dựng khu đón khách.

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey: “Ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh”

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey: “Ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh”

(NLĐO)- Tại chuyến thăm Đà Nẵng sáng 15-8, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hoan nghênh tiến độ dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng đạt được đúng kế hoạch đề ra, cho rằng dự án này là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ.

Khó bảo đảm an toàn tuyệt đối

Khó bảo đảm an toàn tuyệt đối

Có xấp xỉ 73.000 m3 đất bùn bị nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Việc xử lý dioxin có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người dân, nhân viên sân bay và công nhân thi công

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo