xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội

Ngô Nhung

(NLĐO)- Hàng chục biển quảng cáo kèm nhiều số điện thoại được treo, dán ở hàng rào tại chợ Gia Ngư (phường Hàng Bạc, Hà Nội), người dân đi chợ chỉ cần gọi điện, các tiểu thương sẽ trực tiếp mang đến tận nơi.

Chợ Gia Ngư (thường được người dân gọi là chợ nhà giàu) nằm tại ngõ Cầu Gỗ (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Trong thời gian giãn cách xã hội, người vào chợ cần có phiếu theo ngày, những tiểu thương trong chợ đã treo nhiều loại biển quảng cáo ở hàng rào bên ngoài chợ để người dân có thể thuận tiện mua hàng.

Video cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội

Trong sáng 16-8, nhiều người dân không có phiếu đi chợ, khi đến đây chỉ cần gọi điện thoại là những tiểu thương bên trong đưa nhu yếu phẩm ra tận nơi.

Tại điểm chốt cứng này, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên túc trực nhắc nhở người dân đến đây mua hàng phải đứng đúng khoảng cách quy định và tránh tình trạng tụ tập đông người.

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Người dân không có phiếu khi đến đây mua hàng bằng cách gọi điện thoại, các tiểu thương sẽ trực tiếp đưa ra tận nơi

Đang trực điểm chốt và hướng dẫn người dân đứng đúng khoảng cách khi đi chợ tại đây, bà Phan Thị Nga (tổ phó tổ dân phố số 3 Cầu Gỗ), cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phường Hàng Bạc đã lập nhiều các chốt tại chợ Gia Ngư, chỉ để duy nhất 1 cổng đi cho những người dân có phiếu đi chợ. Phường cũng đã quy định tất cả những người có phiếu đi chợ đều sẽ được vào".

"Những tiểu thương đã biết được nhu cầu mua nhu yếu phẩm hàng ngày của những người không có phiếu đi chợ, đã viết số điện thoại vào tấm xốp, bìa giấy… để người dân khi đến đây, chỉ cần gọi điện các tiểu thương đưa đồ ra tận nơi. Đây chỉ là cách thức thực hiện của các tiểu thương ở khu vực này chứ không phải hoạt động của phường tổ chức"- bà Nga cho hay.

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Chợ Gia Ngư nằm trên ngõ Cầu Gỗ. Nhiều người dân không có phiếu vào chợ Gia Ngư nhưng vẫn có nhu cầu mua hàng nên các tiểu thương đã nghĩ ra cách này

Cũng theo bà Nga, việc thực hiện treo biển số điện thoại để người dân đến đây mua hàng gọi điện cũng khá hợp lý, và bà cùng tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng phải thường xuyên có mặt ở đây để nhắc nhở người dân đứng đúng khoảng cách theo quy định.

Chị Huyền, một người dân đi chợ chia sẻ: "Việc đi chợ và thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 trong thời điểm này khá khó khăn vì khu vực chợ là nơi đông người qua lại. Cách làm này của các tiểu thương dù có hơi bất cập một chút vì đến đây phải gọi điện thoại nhưng lại tránh được tình trạng tụ tập đông người và hạn chế tiếp xúc với người bán".

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Một tiểu thương đang chỉnh lại biển quảng cáo cho người mua đến đây dễ dàng đọc được

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Rất nhiều biển quảng cáo kèm số điện thoại của người bán được treo lủng lẳng trên hàng rào

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Người dân đến đây đang xem những thông tin cần mua rồi gọi điện thoại cho người bán

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Một người dân đang khom lưng tìm mặt hàng cần mua kèm số điện thoại của người bán

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Một số tiểu thương đứng ở ngoài, trực tiếp ghi danh sách những nhu yếu phẩm mà người dân cần mua

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên có mặt để nhắc nhở người dân đứng đúng khoảng cách

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Người bán mang thực phẩm và danh sách cần mua để người dân kiểm lại hàng

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Tiểu thương đang chờ người mua đến lấy hàng

CLIP: Cứ alo là có hàng tại “chợ nhà giàu” trong thời điểm giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Tại khu vực này, không quá đông người đến mua hàng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo