xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cục Báo chí kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 19-7, tại Hà Nội, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (16.7.2003-16.7.2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Báo chí có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan trung ương và các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức của Cục Báo chí qua các thời kỳ.

Cục Báo chí kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc. Ảnh: Trần Thường

Tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Cục Báo chí qua 20 năm kể từ khi thành lập.

Theo ông Lưu Đình Phúc, trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng thể chế, tạo đột phá cho sự phát triển và quản lý báo chí. Cục Báo chí đã chủ trì, tham gia xây dựng, ban hành 113 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác, đáng chú ý là: Luật báo chí 2016; Nghị định quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

20 năm qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại...

Cục trưởng Lưu Đình Phúc khẳng định thế hệ Cục Báo chí hôm nay quyết tâm vượt khó, đổi mới, sáng tạo, bứt phá vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ TT-TT giao phó.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục góp phần khơi dậy khát vọng dân tộc. Đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu, Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. "Đây là sứ mệnh mới của báo chí cách mạng" - Bộ trưởng khẳng định.

Cục Báo chí kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Báo chí vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 Cục Báo chí đã thành lập được 20 năm nhưng quản lý Nhà nước về báo chí đã có 78 năm và báo chí cách mạng Việt Nam đã có 98 năm. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quá trình 20 năm, cơ cấu tổ chức của Cục có chia tách thành nhiều đơn vị khác nhau nhưng dần được hoàn thiện, chức năng, nhiệm vụ được mở rộng hơn với nhiều trọng trách mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT-TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhiệt liệt chúc mừng cán bộ, công nhân viên chức của Cục Báo chí qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh một đất nước muốn hùng cường, hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội XIII của Đảng đã nói giấc mơ đó là "khát vọng phát triển đất nước, sánh vai với cường quốc năm châu, Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045".

Bộ trưởng TT-TT cho rằng báo chí cách mạng Việt Nam phải khơi dậy khát vọng đó. "Khát vọng lớn, giấc mơ lớn thì tạo thành sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần thì nhân lên sức mạnh vật chất. Chưa từng có quốc gia nào, dân tộc nào hóa rồng, hóa hổ mà không có giấc mơ tinh thần" - Bộ trưởng khẳng định.

Cục Báo chí kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo Bộ trưởng, quản lý nhà nước về báo chí là quản lý để phát triển, phát triển báo chí bền vững. Trong quá trình phát triển cũng phát sinh ra vấn đề mới, nhưng phát triển thì mới có thêm nguồn lực để xử lý những vấn đề mới, không để bị tụt hậu...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích thêm quản lý nhà nước đầu tiên phải ở thể chế rõ ràng, tường minh. Công nghệ số, truyền thông xã hội, COVID-19 đã làm bộc lộ rõ hơn các vấn đề sinh tồn của báo chí, "nhưng lộ ra thì mới nhìn thấy, mới sửa được và sửa được mới không còn nói rồi, nói mãi".

Từ đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh quản lý nhà nước về báo chí cách mạng là làm cho báo chí cách mạng phát triển, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước; đảm bảo cho người làm báo sống được lành mạnh, các cơ quan báo chí phải được đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ để không bị tụt hậu so với các doanh nghiệp làm truyền thông. Bộ trưởng nêu rõ đây là trách nhiệm của Cục Báo chí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo