xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên quá dã man, ác độc

Văn Duẩn

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc bảo vệ dân phố đấm, đá thẳng vào mặt hai thiếu niên tại Trường Nguyễn Văn Tố (TP HCM) là quá dã man, ác độc; đề nghị công an vào cuộc.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ dân phố ở phường 14, quận 10 (TP HCM) đánh đập dã man 2 thiếu niên 14 tuổi ngay tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, đại biểu (ĐB) Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã thảng thốt cho rằng: "Hành động của bảo vệ dân phố rất dã man, ác độc"

Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng, ông xem hình ảnh, clip này trên báo và nhiều người cũng trao đổi với ông thì nhận thấy đây là hành vi rất dã man.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên quá dã man, ác độc - Ảnh 1.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Hành động của bảo vệ dân phố quá dã man, ác độc

"Bảo vệ dân phố đã tung chân đá thẳng vào mặt cháu bé, khi mà thiếu niên này đang ngồi thì anh bảo vệ dân phố xông vào đấm đá. Có thể nói hành vi rất ác độc, đánh mang tính chất triệt hạ"- vị đại biểu Quốc hội nhìn nhận.

Ông Nhưỡng cho rằng là một bảo vệ dân phố, trước hết phải đảm bảo an ninh trật tự. Thế nhưng, anh ta lợi dụng vai trò của mình để lao vào đánh người như thế là hành vi vi phạm pháp luật chứ không phải làm nhiệm vụ bởi nạn nhân không chống đối.

"Tôi đề nghị phải xử nghiêm viên bảo vệ kia và loại trừ ra khỏi bộ máy những người không xứng đáng"- ông nói.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên quá dã man, ác độc - Ảnh 2.

2 trẻ em bị bảo vệ tổ dân phố đánh đập dã man tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP HCM.

Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cũng bày tỏ "cảm thấy rất đáng tiếc" khi bảo vệ dân phố lao vào đánh cháu bé mấy lần liền nhưng chỉ có một người vào can ngăn.

"Đây rõ ràng là hình ảnh rất vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu tình người"- ông Nhưỡng nói.

Ông cho rằng những lãnh đạo cao nhất của nhà trường và phường cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên quá dã man, ác độc - Ảnh 3.

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Nếu đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý hình sự

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng hành vi bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên trong phòng giống như video, hình ảnh báo chí nêu là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm minh của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng dù các cháu nhỏ có ăn trộm đi nữa thì cũng không được phép đánh người, mà chỉ giữ rồi lập biên bản, báo cho cơ quan công an đến xử lý.

"Tôi đề nghị cơ quan công an vào cuộc, nếu đến mức cần truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn không cũng phải xử lý hành chính, yêu cầu bồi thường thiệt hại và xin lỗi. Đây là việc gây bức xúc dư luận, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa, cảnh tỉnh cho những người khác"- ĐB Phạm Văn Hòa đề nghị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo