xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên

Phạm Dương

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, quy định luật pháp và cam kết quốc tế của mỗi nước

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hà Nội hôm 26-2, thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Quan hệ hữu nghị truyền thống

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Đây là chuyến thăm Việt Nam sau hơn 60 năm của nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Kim Nhật Thành năm 1958.

Gần 70 năm qua kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31-1-1950, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Triều Tiên do lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng, vun đắp đã không ngừng được củng cố, phát triển. Sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên từ ngày 8 đến 12-7-1957, hai nước đến nay đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao từ cấp bộ trưởng trở lên. Kể từ cuối những năm 2000, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên được tăng cường đáng kể, với những chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Jong-il năm 2007…

Hai nước đã có những hoạt động đoàn kết, hỗ trợ thiết thực. Trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên, viện trợ xây dựng Trường Mầm non Việt - Triều hữu nghị… Việt Nam cũng đã viện trợ cho Triều Tiên 13.000 tấn gạo vào năm 1997; 22.700 tấn gạo giai đoạn 2000-2012...

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup tại TP Hải Phòng Ảnh: Trọng Đúc

Thúc đẩy hợp tác song phương

Để tăng cường giao lưu và hợp tác, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện, hiệp định quan trọng như: Hiệp định Hợp tác văn hóa; Hiệp định Hợp tác khoa học kỹ thuật; Hiệp định Thương mại và hàng hải; Hiệp định Hỗ tương y tế; Hiệp định Hợp tác vận tải hàng không dân dụng; Hiệp định Thương mại; Hiệp định Tương trợ tư pháp; Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định Tránh đánh thuế 2 lần...

Mới đây nhất, trong chuyến thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến 14-2 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ, nhân dân Triều Tiên.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Triều Tiên luôn được hai nước thúc đẩy mặc dù còn khá khiêm tốn. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2014 đạt 8 triệu USD; năm 2015 đạt 11,6 triệu USD. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sang Triều Tiên 2,99 triệu USD; năm 2017 xuất khẩu sang Triều Tiên 7,322 triệu USD (chủ yếu là thực phẩm, bánh kẹo); 9 tháng đầu năm 2018 xuất sang Triều Tiên trị giá 497.000 USD.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, hai bên có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, quy định luật pháp và cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực. Trong 2 ngày 27 và 28-2, đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên đã có các chuyến thăm những nhà máy, cơ sở kinh tế của 2 tập đoàn hàng đầu của Việt Nam là Vingroup và Viettel.

Theo chương trình dự kiến, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch vào chiều nay (1-3), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc hội đàm ở Phủ Chủ tịch. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức nước ta. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo