xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết

Hà Phong

(NLĐO)- Chợ vùng cao Quảng Trị những ngày giáp Tết cũng nhộn nhịp không khác gì chợ thành phố, đặc biệt sản phẩm được người dân Vân Kiều luồn rừng tìm những sản vật mang về bày bán trong dịp Tết rất hấp dẫn.

Những ngày cận Tết, dọc tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) có rất nhiều người dân đồng bào Vân Kiều mang nhiều loại sản vật rừng như: chuối, rể sâm cau, cây huyết đằng… bày bán để ngâm rượu uống trong dịp Tết.

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Khách đi đường dừng chân ở xã Đakrông mua sản vật rừng về ngâm rượu

Theo chị Hồ Thị Man (43 tuổi, trú ở xã Đakrông, huyện Đakrông), cứ mỗi dịp cận Tết Nguyên đán chị cùng nhiều người dân mang các loại rể, quả rừng ra dọc đường Quốc lộ 9 để bán cho khách đi đường. Các loại rể, quả rừng này được chị Man và chồng của mình băng rừng tìm kiếm, mang về phơi khô và đem bán vào những ngày cận Tết với giá khá cao.

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Quả thơm non được người dân huyện Đakrông thu hoạch để bán chưng Tết

Ngoài các sản vật rừng, những ngày này nhiều người dân Vân Kiều ở huyện Đakrông còn lên nương rẫy hái quả thơm non để bán chưng Tết. Theo tìm hiểu, mỗi quả thơm non được người dân bán với giá từ 8-15 ngàn đồng/quả và khách mua chủ yếu là người đi đường.

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Người dân ở thôn Vùng Kho, xã Đakrông bày đủ loại rễ cây rừng để ngâm rượu

 Trong khi đó, tại khu vực chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hàng ngàn người dân dùng xe máy vận chuyển chuối mật mốc rao bán và có đông đảo khách đi đường dừng chân ghé mua mang về thờ cúng trong dịp Tết Nguyên đán.

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Cận Tết Nguyên đán việc bán mua chuối mật mốc ở khu vực xã Tân Long rất nhộn nhịp

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá chuối mật mốc người dân bán dao động từ 300-900 ngàn đồng/ buồng. Đặc biệt, có buồng chuối mật mốc của một người phụ nữ được trả giá lên đến 1,6 triệu đồng nhưng chị chưa đồng ý bán. Chủ nhân của buồng chuối này là chị Trần Thị Lãnh (trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), cho biết buồng chuối có tất cả 10 nải, trái tròn trịa từ đầu đến cuống và đặc biệt có một nải chuối 17 trái.

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Buồng chuối này được trả giá 1,6 triệu đồng, nhưng chị Trần Thị Lãnh chưa đồng ý bán

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa, toàn huyện hiện có gần 3.800 ha chuối mật mốc được trồng chủ yếu ở các xã: Tân Long, Tân Thành, Thuận, Hướng Lộc… và gần 1.000 ha chuối được người dân hợp tác, thuê mướn đất trồng ở Lào. Hằng năm, chỉ tính riêng vụ Tết, nhiều gia đình có trong tay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng từ việc bán chuối mật mốc.

Độc đáo đi chợ vùng cao Quảng Trị ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Trong những ngày cận Tết, có hàng ngàn người dân dùng xe máy vận chuyển chuối mật mốc đi bán


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo