xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn người dân vẫn chưa được di dời ra khỏi lòng hồ thủy lợi ngàn tỉ

C. Nguyên

(NLĐO) – Công tác di dời, tái định cư cho hơn 500 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu đang sinh sống trong lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng vẫn đang ì ạch.

Ngày 22-3, ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện tại vẫn đang còn hơn 500 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách Thượng (xã Cư San) chưa được chi tiền bồi thường, bố trí đến khu tái định cư mới.

Hàng ngàn người dân vẫn chưa được di dời ra khỏi lòng hồ thủy lợi ngàn tỉ - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Lý do là khu tái định cư số 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư vẫn đang giải phóng mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, nước... Ngoài ra, hơn 70 hộ dân đã bốc thăm tại khu tái định cư số 1 nhưng vẫn chưa chịu di dời đến ở nơi mới.

Trước đó, sáng 21-3, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tại công trình thủy lợi Krông Pách Thượng.

Hàng ngàn người dân vẫn chưa được di dời ra khỏi lòng hồ thủy lợi ngàn tỉ - Ảnh 2.

Người dân trong lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng chạy lũ

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá tiến độ tái định cư vẫn còn khá chậm so với kế hoạch đề ra và đề nghị chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ di dời hết dân vùng lòng hồ trước thời điểm cuối tháng 6.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để bàn về công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư vùng lòng hồ và công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án khác.

Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đến tham dự buổi làm việc thì được đại diện ban tổ chức mời về vì… không nằm trong thành phần mời họp!.

Hàng ngàn người dân vẫn chưa được di dời ra khỏi lòng hồ thủy lợi ngàn tỉ - Ảnh 3.

Người dân trong khu vực lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng phải di dời lên chỗ cao trong các đợt mưa lũ

Trước đó, Báo Người Lao Động liên tục phản ánh những bất cập tại dự án thủy lợi Krông Pách Thượng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng. Dự án được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc chậm tiến độ đã làm dự án đội vốn, giảm tính hiệu quả và đặc biệt có tổng cộng hơn 700 hộ dân vùng lòng hồ đã phải chờ hơn 1 thập kỷ để được bố trí nơi tái định cư mới. Trong 2 năm qua, người dân trong khu vực lòng hồ phải gánh chịu hậu quả của nhiều đợt bão lũ, thiệt hại lớn về tài sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo