xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiểm soát tốt sức khỏe 18 bệnh nhân mới

Ngọc Dung

Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 34 ca mắc bệnh Covid-19; trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn, 18 bệnh nhân mới phát hiện được kiểm soát tốt

Bộ Y tế ngày 10-3 xác nhận đã có thêm 3 trường hợp mắc bệnh Covid-19 (dương tính với virus SARS-CoV-2), trong đó ca bệnh thứ 34 là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

13 người mắc Covid-19 trên chuyến bay VN0054

Trước đó, ngày 22-2, nữ bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 này bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29-2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng 2-3 nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Sáng 9-3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Cũng trong ngày, ca bệnh thứ 33 là hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh về sân bay quốc tế Nội Bài. Đây cũng là trường hợp thứ 13 mắc bệnh được phát hiện trên chuyến bay này. Bệnh nhân là nam giới, 58 tuổi, quốc tịch Anh, lưu trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, nữ bệnh nhân 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam - người từng tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 của Việt Nam tại London (Anh) - được xác định là bệnh nhân thứ 32. Bệnh nhân có triệu chứng ho khan và đi khám tại bệnh viện ở London, được điều trị ngoại trú, không thực hiện xét nghiệm. Bệnh nhân này được người nhà thuê máy bay riêng, có phòng cách ly trên máy bay, đưa từ Anh về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9-3. Nghi ngờ mắc bệnh, cô gái này đã khai báo y tế và được ngành y tế TP HCM chủ động các phương tiện bảo hộ, đưa đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Với kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Kiểm soát tốt sức khỏe 18 bệnh nhân mới - Ảnh 1.

Khử trùng máy bay phòng dịch Covid -19 tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước đó, bệnh nhân số 17 N.T.H.N (bệnh nhân đầu tiên của TP Hà Nội) đi đến Anh, Pháp, Ý, đã khởi phát bệnh (ho, sốt) từ bên Anh nhưng khi về nước ngày 2-3, qua sân bay Nội Bài, chị N.T.H.N đã hết sốt nên máy đo thân nhiệt không phát hiện được. Chị này cũng chỉ khai báo y tế mình đến Anh mà không nói đã đi qua Ý (nơi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh) và cũng không nói mình có triệu chứng ho, sốt.

Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), cho biết bệnh nhân N.T.H.N đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bay Nội Bài nhưng nữ hành khách này đã khai báo không trung thực. "Việc kiểm soát ở cửa khẩu, sân bay đều đã có quy định, song để chống dịch, rất cần sự tự giác, trung thực của bản thân người khai báo" - ông Tuấn nói.

Tự nguyện khai báo y tế

Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn. Hiện sức khỏe của 18 bệnh nhân mới phát hiện được kiểm soát tốt. Các ca bệnh này đang được điều trị tại Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận và TP HCM.

Ngày đầu tiên thực hiện khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI đã được đông đảo người dân ủng hộ. PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp (Bộ Y tế), cho rằng người dân tham gia khai báo y tế là góp sức, góp lòng cùng với hệ thống chính trị, cùng Chính phủ chống lại dịch Covid-19, để sớm chặn đứng dịch bệnh.

Theo ông Phu, dựa trên những thông tin y tế mà người dân cung cấp, ngành y tế sẽ nắm được tình hình sức khỏe của từng người dân, kịp thời cảnh báo khi họ có các triệu chứng sức khỏe bất thường, có tiếp xúc với người nghi mắc, người mắc Covid-19 hay đã đi từ vùng dịch về... Từ thông tin khai báo này, cơ quan chức năng sẽ liên lạc để kịp thời tư vấn, xử trí các tình huống có nguy cơ về sức khỏe. "Người dân có thể khai báo y tế cho bản thân và trẻ em, người già, người tàn tật không có khả năng khai báo và chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin. Dù là khai báo y tế tự nguyện nhưng nếu thông tin người dân cung cấp thiếu trung thực, có khả năng ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch Covid-19 cũng sẽ bị xử phạt" - ông Phu lưu ý.

Theo ông Trần Đắc Phu, đối với khai báo y tế toàn dân, hiện nay chưa có quy định, bắt buộc người dân phải thực hiện mà chủ yếu khuyến khích, vận động người dân cùng đồng hành, ủng hộ Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 triệt để hơn. Việc khai báo y tế không phức tạp, không gây khó khăn cho người dân và Chính phủ cũng khẳng định bảo mật thông tin cá nhân, chỉ dùng thông tin vào việc phòng chống dịch Covid-19. Khi hết dịch Covid-19, phần mềm sẽ tự động đóng. Nếu dịch bùng phát hoặc khi cần, ngành y tế có thể nhanh chóng nắm được thông tin của người dân, có thể liên lạc ngay.

Trung Quốc tri ân Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 10-3, đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM đã đến thăm và cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy vì những nỗ lực cứu sống 2 công dân Trung Quốc đồng thời cũng là 2 ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP HCM, cho biết mỗi năm người Trung Quốc đến làm việc, du lịch tại Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng ngày càng nhiều. Đặc biệt vừa qua, 2 công dân Trung Quốc bị nhiễm virus SARS-CoV-2 được các y - bác sĩ nơi đây cứu chữa thành công. Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng người Trung Quốc đối với trình độ chuyên môn, sự tận tâm của tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Dịp này, đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại TP HCM đã trao tặng Bệnh viện Chợ Rẫy 600 khẩu trang y tế N95 và 100 triệu đồng với mong muốn góp phần nhỏ hỗ trợ y - bác sĩ Việt Nam trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ng.Thạnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo