xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trận lũ lớn kéo dài từ ngày 8-10 đến 14-10 chưa rút hẳn thì lại thêm một trận lũ lịch sử mới hoành hành ở Quảng Bình, khiến hơn 34.000 bị ngập sâu trong nước, 200 thôn bản bị cô lập - chia cắt. Dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm.

Sáng 18-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình - cho biết tính đến 7 giờ sáng nay, mưa đã làm hơn 34.000 nhà dân bị ngập, gần 200 thôn - bản bị cô lập, chia cắt và hàng ngàn người dân phải di dời khẩn cấp trong đêm.

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 1.

Vùng "rốn lũ" xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu trong cảnh lũ chồng lũ

Tại huyện Lệ Thủy có khoảng 17.600 nhà dân ở nhiều xã ở hầu hết các xã bị ngập, một số xã ngập sâu như: An Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang… bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập sâu từ 1-2,5m. Nước lũ làm cô lập và chia cắt tuyến đường vào bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy) và bản An Bai (xã Kim Thủy).

Ông Lê Vĩnh Thế - Bí thư huyện ủy Lệ Thủy - cho biết mưa lũ trong 2 ngày qua đã khiến nhiều địa phương bị cô lập, giao thông chia cắt, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu. Một số hộ bị ngập lụt lâm vào cảnh khốn cùng, lũ vây tứ bề.

"Ngay trong đêm 17-10 và rạng sáng nay, huyện và các đơn vị phòng ban liên quan đã di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân nhà bị ngập sâu gần tới nóc về nơi an toàn. Hiện công tác ứng cứu người dân nằm trong vùng bị ngập sâu được triển khai rất khẩn trương" - ông Thế nói.

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 2.
Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 3.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương huyện Lệ Thủy giúp dân chạy lũ

Theo ghi nhận, tại huyện Quảng Ninh, có 10.448 nhà dân bị ngập hầu hết tại các xã. Một số xã nằm ven sông Long Đại, như: Tân Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh…bị nước ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Toàn huyện này có 57 thôn, bản trên 11 xã bị cô lập chia cắt.

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 4.

Trận lũ lịch sử làm hơn 34.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước

Ông Phạm Trung Đông - chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh - cho biết nhiều địa phương báo lên là lũ lần này vượt mọi kỷ lục lịch sử trước đây. Trận lũ này vượt trận lũ lịch sử năm 2010 hơn 10cm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện địa bàn huyện Quảng Ninh đã có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1- 2,5m. Sáng nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình họp bàn triển khai cứu dân.

Tại huyện Bố Trạch có gần 1000 nhà dân bị ngập. Cụ thể các xã nằm ven sông Son bị ngập lụt cao, gồm: thị trấn Phong Nha có 609 nhà bị ngập từ 0,5 - 1,5m; xã Hưng Trạch có 157 nhà dân ngập lụt cao; xã Liên Trạch 45 nhà…tuyến đường vào 34 thôn, bản ở các xã Thượng Trạch, Tân Trạch, thị trấn Nông Trường Việt Trung, Phong Nha… nước ngập cục bộ nên bị cô lập, chia cắt.

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 5.

Đồn Biên phòng Cà Xèng khắc phục nhà bị sạt lở và tìm cách đưa người dân, gia súc đến nơi an toàn

Trong khi đó ở bắc Quảng Bình, lũ dọc sông Gianh nước đang lên, người dân các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn đang hứng trận lũ cực lớn đổ về.

Thị xã Ba Đồn có 3.696 nhà dân bị ngập nước, tập trung tại các xã vùng Nam nằm ven sông Gianh chảy qua địa bàn thị xã này, như: Quảng Văn, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Hòa, Quảng Sơn, Quảng Lộc, Quảng Hải…

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 6.

Người dân di chuyển đồ đạc lên tránh lũ

Tại huyện miền núi Minh Hóa, có 22 bản/4 xã biên giới, như: Pa Chong, Ra Mai, Si, Lòm… của xã Trọng Hóa, các bản Tà Rà, Hà Nong, Tà Lèng, Ka Ai…của xã Dân Hóa, các bản: Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, thôn Quyền của xã Thượng Hóa bị cô lập, chia cắt. Toàn huyện này có 838 hộ nhà bị ngập, riêng vùng “rốn lũ” Tân Hóa trong sáng nay có 400 nhà bị ngập sâu hơn 2m và nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, mưa lũ cũng đã gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, nhiều bờ biển tại các xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy; bãi Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch… cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường đã bị sụt trượt mái ta luy dương, đất, đá tràn xuống nền, mặt đường như: Quốc lộ 15, quốc lộ 9B, 9C, 9E…

Lũ lịch sử ở Quảng Bình: Hơn 34.000 nhà dân ngập lụt, dân cuống cuồng chạy lũ trong đêm - Ảnh 7.

Tại các điểm sạt lở đã có biển báo nguy hiểm ngăn người và phương tiện không được qua lại

Từ 1 giờ ngày 18-10, tổng lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình đo được từ 200-500mm, có nơi trên 500mm. Tập trung tại các khu vực miền núi Minh Hóa và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Hiện nước lũ tại các sông, suối Quảng Bình vẫn đang tiếp tục lên nhanh, sông Gianh tại xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) đang ở trên mức báo động 2 (0,73m); sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) trên mức báo động 2 (0,60m); sông Rào Nậy tại Đồng Tâm dưới mức báo động 2 (1,12m)…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo