xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và bầu Chủ tịch Quốc hội mới

Văn Duẩn

(NLĐO)- Hôm nay 30-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và trình danh sách đề cử để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Theo Chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội (QH) Khóa XIV, cuối giờ sáng nay 30-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) trình QH miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và bầu Chủ tịch Quốc hội mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12-4-1954. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chiều cùng ngày, QH miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngay sau khi thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sáng 31-3, QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ.

Hiện nhân sự đề cử vào chức danh Chủ tịch QH chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố. Tuy nhiên, danh sách sơ bộ người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu QH khóa XV cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ở khối Quốc hội.

Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV diễn ra hôm 23-3, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp này QH dự kiến sẽ kiện toàn 25 chức danh gồm: Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó chủ tịch QH, một số Chủ nhiệm Ủy ban của QH… và phê chuẩn việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nêu rõ việc kiện toàn nhân sự không phải bầu lãnh đạo cho khóa mới mà cho khóa hiện tại. Lí do sau Đại hội XIII của Đảng, nhiều vị lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước đã không tái cử Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… nên những vị trí họ đang giữ phải được kiện toàn.

Danh sách sơ bộ người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu QH khóa XV cho thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử QH khóa XV ở khối Chủ tịch nước; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ứng cử khối Chính phủ.

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và bầu Chủ tịch Quốc hội mới - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Quốc hội

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không tái cử Trung ương khóa XIII. Trong khi đó, nhân sự giới thiệu ứng cử QH khóa mới khối Chủ tịch nước có bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Khối Chính phủ có 8 thành viên không tham gia Trung ương khóa XIII gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; các Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Một thành viên Chính phủ là ủy viên Trung ương khóa XII đủ tuổi tái cử nhưng không trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIII là Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Danh sách người ứng cử đại biểu QH khóa XV khối Chính phủ xuất hiện nhiều gương mặt mới. Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Thứ trưởng Lê Minh Hoan; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Bộ Nội vụ là Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ Ngoại giao là Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn; Bộ Giáo dục - Đào tạo là ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Xây dựng hiện có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Văn phòng Chính phủ có Phó chủ nhiệm Trần Văn Sơn là Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Trong 4 thành viên Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, có hai Bộ trưởng là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương, đã được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (ứng cử Quốc hội ở khối cơ quan Đảng); ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính, không tham gia ứng cử QH khóa XV ở khối Chính phủ.

Còn trong các gương mặt mới được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ có Phó ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Ở khối Quốc hội, 12 người không tham gia Trung ương khóa XIII gồm: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, 4 Phó chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Chủ nhiệm các Ủy ban: Quốc phòng và An ninh, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đối ngoại, Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng ban Công tác đại biểu.

Các nhân sự ứng cử khối QH có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh...

Một số Ủy ban của QH có nhân sự cấp phó là Ủy viên Trung ương khóa XIII, như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Riêng ứng viên thay Phó chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, do nhân sự dự kiến giới thiệu giữ các chức danh này hiện chưa phải là đại biểu QH nên sẽ được kiện toàn tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa XV.

Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Sỹ Thanh đã được giới thiệu ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo