xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa lũ kinh hoàng làm 11 người chết, 6 người mất tích

Văn Duẩn

(NLĐO)- Mưa lũ kinh hoàng ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã làm chết 11 người, 6 người khác đang mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị sập, hàng ngàn người dân phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ kinh hoàng làm 11 người chết, 6 người mất tích - Ảnh 1.

Ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nghệ An

Mưa lũ kinh hoàng ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày qua đã làm chết 11 người, 6 người khác đang mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị sập, hàng ngàn người dân phải di dời khẩn cấp. 

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An, thiệt hại tính đến hết ngày 1-9, mưa lũ đã làm 11 người chết (Sơn La 1 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 7 người). Hiện còn 6 người tại tỉnh Thanh Hoá mất tích.

Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người, mưa lũ còn khiến 297 nhà ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An bị sập đổ, thiệt hại; 828 nhà phải di dời khẩn cấp; 3.978 ha lúa, hoa màu, thiệt hại; hàng chục ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 600 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị cô lập, chia cắt, hư hỏng nặng nề do ngập và sạt lở đất, đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 1-9, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-45 mm, có nơi lớn hơn như: Nậm Giàng (Lai Châu) 63 mm, Bắc Hà (Lào Cai) 65 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 129 mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 89 mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 69 mm…

Dự báo ngày và đêm nay 2-9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc còn kéo dài đến đêm 3-9.

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Hà Giang đang có nơi mưa vừa đến mưa to. Cảnh báo sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa; ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo