xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phú Quốc: Nhiều trường hợp lái xe say rượu, không bằng lái, không giấy tờ

DUY NHÂN

(NLĐO) - Trong các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ở TP Phú Quốc thì các lỗi vi phạm nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không giấy đăng ký xe là phổ biến nhất.

Ngày 27-2, thượng tá Nghiêm Việt Hải – Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – cho biết từ ngày 7 đến 27-2, trên địa bàn TP Phú Quốc xảy ra 5 vụ va chạm giao thông làm 7 người bị thương, thiệt hại tài sản 170 triệu đồng; 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) ít nghiêm trọng làm bị thương 3 người, thiệt hại tài sản 5 triệu đồng; và 1 trường hợp tự té dẫn đến tử vong.

Nếu so sánh với con số hơn 1.600 ca nhập viện do TNGT trong năm 2022 và 278 trường hợp thương vong chỉ trong hơn 1 tháng đầu năm 2023 thì con số 7 vụ tai nạn ít nghiêm trọng trong 20 ngày vừa qua ở TP Phú Quốc thực sự là một sự chuyển biến tích cực ngoài mong đợi.

Phú Quốc: Nhiều trường hợp lái xe say rượu, không bằng lái, không giấy tờ  - Ảnh 1.

Công an TP Phú Quốc tăng cường kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông trong tháng tháng 2-2023

"Hạ tầng giao thông ở TP Phú Quốc chưa phát triển kịp so với số lượng phương tiện tham gia giao thông hiện tại, đó là nguyên nhân chính dẫn đến phức tạp tình trạng trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn những năm gần đây.

Toàn thành phố hiện quản lý 8.617 xe ôtô các loại, trên 100.000 xe máy; cùng trên 1.500 xe ôtô, trên 3.000 xe máy đăng ký ngoài địa bàn. Chưa kể mỗi ngày trung bình có khoảng 150 xe ôtô và 200 xe máy qua lại hàng ngày bằng tàu phà. Trong khi lực lượng chức năng lại mỏng nên việc kiểm soát TTATGT trên địa bàn rất khó bảo đảm tuyệt đối" - thượng tá Hải phân trần.

Phú Quốc: Nhiều trường hợp lái xe say rượu, không bằng lái, không giấy tờ  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, ngoài nguyên nhân khách quan, nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phần lớn do ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, như: đi không đúng phần đường quy định, sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, sang đường không có tín hiệu xin đường...

Trước tình hình TTATGT ở TP Phú Quốc đã đến mức báo động, nhất là sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong trong tuần đầu tiên của tháng 2, Công an TP Phú Quốc đã phối hợp với nhiều lực lượng chức năng, ra quân quyết tâm lập lại TTATGT trên địa bàn.

Phú Quốc: Nhiều trường hợp lái xe say rượu, không bằng lái, không giấy tờ  - Ảnh 3.

Một vụ TNGT xảy ra ở xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc ngày 24-2

Kết quả từ ngày 7 đến 27-2, lực lượng chức năng đã kiểm tra 341 lượt phương tiện, lập biên bản vi phạm 133 trường hợp TTATGT. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ 46 xe máy; 56 xe ôtô con; 4 xe ôtô tải; 4 xe ôtô khách...

Phú Quốc: Nhiều trường hợp lái xe say rượu, không bằng lái, không giấy tờ  - Ảnh 4.

Vụ TNGT làm 3 người bị thương vừa xảy ra tại đường 30-4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc đêm 25-2

Trong nhóm lỗi vi phạm TTATGT trên địa bàn TP Phú Quốc, đứng đầu là 72 trường hợp không có giấy đăng ký xe, kế đến là 47 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 44 trương hợp không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý là trong số 47 trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì có tới 39 ôtô con, 6 trường hợp điều khiển ôtô con không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo