xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sức bật mới cho TP HCM

VĂN DUẨN

Để tổ chức và vận hành tốt mô hình chính quyền đô thị, TP HCM phải sắp xếp bộ máy hợp lý, lựa chọn những đại biểu HĐND có tâm, có tầm và phát huy vai trò làm chủ của người dân

Sáng 16-11, trong chương trình kỳ họp thứ 10, với 87,14% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, QH đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 và việc tổ chức chính quyền đô thị được thực hiện từ ngày 1-7-2021.

Phát huy vai trò đầu tàu

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngay sau khi QH thông qua nghị quyết, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cho rằng với 420/428 ĐB có mặt tán thành đã thể hiện sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của QH đối với Đề án Chính quyền đô thị TP HCM. Nghị quyết này sẽ tạo điều kiện để TP HCM tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, HĐND TP hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của một TP năng động, dân số đông.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, theo ĐB Trần Hoàng Ngân, TP HCM phải hành động ngay từ bây giờ. Bởi đến kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, TP phải tổ chức sắp xếp bộ máy cán bộ hợp lý. Cụ thể, trong bối cảnh chính quyền cấp quận, huyện chỉ còn là ủy ban hành chính, việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền của chủ tịch UBND TP cho chủ tịch UBND các quận, huyện phải cụ thể. Bên cạnh đó, mô hình cấp chính quyền thành phố trong thành phố cũng đề cập chức năng, nhiệm vụ của HĐND, chủ tịch UBND TP trong thành phố.

Còn ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, cho rằng việc thông qua nghị quyết không chỉ là một sự ưu ái của QH dành cho TP HCM mà còn là thể hiện trách nhiệm của cơ quan này đối với cử tri, với nhân dân TP HCM. "Với TP HCM, đây không phải là áp lực, TP đã có thời gian trải nghiệm hơn 8 năm về vấn đề này" - ông Khuê nói.

Theo ĐB Phan Nguyễn Như Khuê, trách nhiệm của TP HCM bây giờ là thực hiện thật tốt mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần TP vì cả nước. "Đây là lúc các điều kiện chín muồi và mong mỏi của người dân, của cử tri, chính quyền TP đã được đáp ứng" - ĐB Phan Nguyễn Như Khuê nhận định.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng nghị quyết sẽ tạo ra sức bật mới cho TP HCM, giúp TP phát huy được lợi thế trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa rất nhanh; khẳng định được vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Nghị quyết cũng sẽ tạo điều kiện để TP HCM có những bước phát triển mới trong quá trình thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về việc phát triển TP HCM "đi trước về trước", tạo xung lực để TP trở thành hạt nhân kinh tế vùng.

Khi triển khai nghị quyết, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng công tác cán bộ sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. "Việc sắp xếp, sàng lọc, bố trí lại cán bộ là điều tất nhiên nhằm bảo đảm chính quyền đô thị vận hành tốt nhất. Từng cán bộ phải tự rà soát, khảo nghiệm mình xem có đáp ứng được yêu cầu của chính quyền đô thị hay không" - ông Khuê nhấn mạnh.

Sức bật mới cho TP HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM, sáng 16-11. Ảnh: TTXVN

Cần đại biểu HĐND có tâm, có tầm

Đồng quan điểm mô hình chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện để TP HCM quyết định những vấn đề phù hợp, từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển của TP, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, khẳng định: "TP HCM phát triển cũng có nghĩa là đóng góp cho sự phát triển của đất nước nhiều hơn".

Theo nghị quyết của QH, TP HCM được tăng số lượng đại biểu HĐND (lên 95 người). ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng thông qua sự đồng ý này, QH mong muốn Đảng bộ và người dân TP HCM phải lựa chọn cho được những gương mặt ĐB HĐND có tâm, có tầm và có bản lĩnh. Bà Tâm đặc biệt nhấn mạnh đến ĐB HĐND chuyên trách, phải chọn những người đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. "Đó là người phải toàn tâm, toàn ý hoạt động với tư cách là ĐB dân cử; phải có bản lĩnh, kiến thức, năng lực, vì dân phục vụ…" - bà Tâm nói.

"Nghị quyết của QH đã có rồi nhưng triển khai phải có quyết tâm chính trị rất cao" - ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nói và cho rằng khi không tổ chức HĐND ở quận/huyện, phường thì quyền làm chủ, ý chí, nguyện vọng của người dân phải được bảo đảm và quan tâm nhiều hơn để mối liên hệ giữa ĐB và cử tri khăng khít. Có như vậy thì mô hình chính quyền đô thị mới phát huy hiệu quả. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo