xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng

Kỳ Nam thực hiện

(NLĐO) - Trưa 6-11, huyện Vạn Ninh ghi nhận thêm 4 trường hợp chết trên biển, người dân cũng đưa vào bờ 3 người ở Ninh Hòa. Số người chết ở Khánh Hòa vì bão số 12 tăng không ngừng

Báo cáo nhanh của UBND huyện Vạn Ninh, cho biết hiện tại cả huyện ghi nhận 10 trường hợp tử vong, 60 trường hợp bị thương nặng; 2 người mới được vớt xác đưa vào bờ sáng 6-11 và 2 người vào chiều cùng ngày. Thiệt hại của huyện sau bão số 12 ước tính khoảng 2.700 tỉ đồng. Đây chủ yếu là hải sản của người dân trên 12.000 lồng bè.

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 1.

Một nạn nhân chết trên biển ở Vạn Ninh được đưa vào bờ chiều 6-11

Tại thị xã Ninh Hòa, khoảng 11 giờ 30 sáng nay, tại khu vực biển đầm Nha Phu, đoạn thuộc xã Ninh Ích, một số người dân đi biển đã phát hiện hai thi thể nam trôi dạt trên biển. Ngay sau đó người dân đã đưa hai thi thể lên thuyền thúng và đưa vào bờ. Theo người dân, một người quê ở Phú Yên, một ở Ninh Thuận. Hai người này đều làm công cho một bè cá trên đầm Nha Phu.

Ghi nhận tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, người dân cũng vớt được xác một người đàn ông. Người này được người dân để cạnh Quốc lộ 1, cạnh đó một căn nhà đổ sập hoàn toàn. Theo người dân, người này có làm ở đìa tôm, khi bão vào không kịp di tản.

Trước đó, tối 5-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có 27 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương. Thiệt hại trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha diện tích lúa bị ngập và 6.258 ha diện tích hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng bè bị trôi hoàn toàn; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề... Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỉ đồng.

Như vậy đến nay ít nhất Khánh Hòa đã có 33 người chết vì bão 12. Công tác khắc phục hậu quả vẫn còn chậm. Tất cả các địa phương đều bị tàn phá như một trận bom. Điện lưới vẫn chưa có, thông tin liên lạc bị ngắt quãng.

Dưới đây là một số hình ảnh kinh hoàng của bão 12 vào ngày thứ 3 ở Khánh Hòa mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tại TP Nha Trang:

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 2.

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 3.

Khu công nghiệp Diên Phú tan tành

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 4.

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 5.

Xã Vĩnh Lương như trận địa

Tại thị xã Ninh Hòa:

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 6.

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 7.

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 8.

Bão qua sau 3 ngày công tác khắc phục hậu quả vẫn rất chậm

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 9.

Người dân vớt thi thể của người đàn ông ở thôn Phú Hữu, sát quốc lộ 1 vào trưa 6-11

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Bích, khóc thương con gái và bà nội bị tường sập đè chết trong đêm 3-11 ở xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa

Tại huyện Vạn Ninh:

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 11.

Nhiều gia đình mất nhà cửa

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 12.

Khánh Hòa: Tan hoang như bình địa, người chết tăng không ngừng - Ảnh 13.

Trường học tan nát sau bão số 12

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo