xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ: 62 người chết và mất tích

Văn Duẩn

(NLĐO)- Mưa lũ khủng khiếp làm 40 người chết, 22 người mất tích. Đặc biệt, tại tỉnh Hoà Bình, có 4 hộ dân với 18 người bị vùi lấp do sạt lở đất.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ: 62 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại khủng khiếp ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung bộ

Trước tình hình mưa lũ, ngập lụt diễn ra nghiêm trọng, sáng nay 12-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đã dẫn đầu các đoàn công tác đi chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Ninh Bình.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 12-10, thượng tá Trần Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Lạc (Hòa Bình), cho biết rạng sáng 12-10 trận sạt lở đất kinh hoàng tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã vùi lấp 4 ngôi nhà, trong đó có 18 người đang sinh sống. "Hiện các lực lượng của tỉnh, huyện đang dốc sức để cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu"-Thượng tá Tuấn cho hay.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại bước đầu tính đến 13 giờ ngày 11-10, mưa lũ đã làm 40 người chết (Sơn La: 5 người, Yên Bái: 4 người, Hòa Bình: 15 người, Thanh Hóa: 8 người, Nghệ An: 8 người); 22 người mất tích (Sơn La: 3 người, Yên Bái: 11 người, Hòa Bình: 3 người, Thanh Hóa: 4 người, Quảng Trị: 1 người) và 21 người bị thương.

Mưa lũ làm sập 217 nhà; 1.058 nhà bị hư hỏng, thiệt hại; gần 17.000 nhà bị ngập. Có gần 800 hộ phải di dời khẩn cấp.

Tại Thanh Hóa: Tuyến đê tả Chu từ K17+245 – K17+332, đoạn K27+350 – K27+360 bị sạt lở; tuyến đê bao Tế nông bị vỡ dài 3m; một số đoạn đê Tả sông Yên, tả, hữu sông Cầu Chày bị sạt lở, địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu.

Sáng 12-10, tiếp tục xảy ra sự cố đê hữu sông Cầu Chày (đê cấp 4) tại vị trí cống Quan Hoa K14+400, hiện địa phương đang xử lý.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã tổ chức sơ tán 13.123 hộ dân tại các khu vực trũng, thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn (Thanh Hóa 12.969 hộ, Nghệ An 154 hộ).

Tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch sơ tán 309 hộ dân /1.321 khẩu vùng xả lũ cống Mai Phương, 3.331 hộ dân/13.134 khẩu vùng xả tràn Lạc Khoái, huyện Gia Viễn và di dời dân vùng trũng thấp tại 7 xã thuộc huyện Nho Quan phòng trường hợp phải xử lý vận hành tràn Lạc Khoái và tràn Đức Long-Gia Tường.

Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức di dời trên 300 hộ dân, gồm: 80 hộ hạ du hồ Cháu Mè, 58 hộ hạ du hồ Hòa Bình và một số hộ dân vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức di dời và bố trí nhà ở tạm cho 153 hộ trong vùng nguy hiểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo