xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng: Tuyệt đối không để dân đứt bữa, đảm bảo cho APEC

Bài-ảnh: Văn Duẩn

(NLĐO)- "Tuyệt đối không được để người dân đứt bữa, đói cơm, lạt muối; đặc biệt là phải đảm bảo hoạt động Hội nghị cấp cao APEC"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chiều 6-11.

Chiều nay 6-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Trung về ứng phó với lũ và công tác khắc phục hậu quả bão số 12.

Thủ tướng: Tuyệt đối không để dân đứt bữa, đảm bảo cho APEC - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Trung về ứng phó với lũ và công tác khắc phục bão số 12

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng cho biết bão số 12 và lũ lụt rất nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn. "Hôm nay chúng ta bàn biện pháp trực tiếp xử lý sau bão. Tình hình nói rất tóm tắt, ngắn gọn. Các đồng chí địa phương cần tập trung chỉ đạo tại hiện trường chứ không phải ở phòng họp"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết bão số 12 là cơn bão mạnh, đổ bộ trực tiếp vào Nam Trung Bộ - nơi rất nhiều năm không có bão lớn đổ bộ. Trên toàn vùng, mực nước các hồ chứa đã rất cao. Hoàn lưu bão gây mưa rất lớn. Ngay từ đầu đã dự báo lượng mưa rất lớn trên phạm vi rộng trên toàn tuyến, có nơi mưa trong 2 ngày lên tới gần 1.500 mm.

Bão và mưa lũ đã làm chết 46 người, 15 người mất tích. Mưa bão cũng đã khiến 1.358 nhà sập đổ, 114.866 nhà bị tốc mái, hư hỏng; gần 20.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Trước tình hình thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 26.300 tấn gạo (Bình Định: 1.000 tấn, Phú Yên: 300 tấn, Khánh Hòa 25.000 tấn). 350 cơ số thuốc (Bình Định: 50, Phú Yên: 300); 7 tấn hóa chất lọc nước và 200.000 viên cloraminB và 400.000 viên Aquatabs. Cần 100 tấn và 80.000 lít hóa chất khử trùng.

Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí 1.625 tỉ đồng (Bình Định: 150 tỉ đồng, Phú Yên: 320 tỉ đồng, Khánh Hòa: 1.155 tỉ đồng) để các địa phương này khắc phục hậu quả.

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình thiệt hại do bão số 12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Đức Vinh cho biết ứớc thiệt hại trên toàn tỉnh khoảng 7.000 tỉ đồng. Bão và mưa lũ làm 27 người chết, chết trong bão 13 người; nhà sập 7, nước cuốn trôi 4. 993 nhà sập hoàn toàn; 97.851 nhà tốc mái, hư hỏng; khoảng 1.100 tàu bị chìm… "Tỉnh kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 25.000 tấn gạo cứu đói và tổng cộng 1.155 tỉ đồng để phục hồi sản xuất; khắc phục giao thông; trường học; cần gạch, ngói, vật liệu để xây dựng… "- ông Vinh nói.

Ngay sau phát biểu của lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Khánh Hoà chỉ đạo rất tốt nhưng kiến nghị dài quá. Gạo đề nghị gì mà đến 25.000 tấn, rồi cả gạch, ngói nữa".

Bí thư Tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cho biết đây là cơn bão mạnh nhất vào Phú Yên từ trước đến nay. "Đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp 300 tấn gạo cứu đói… tổng thiệt hại tiền rất lớn nhưng tỉnh đề nghị hỗ trợ 320 tỉ đồng"-ông Việt đề nghị.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết bão số 12 gây thiệt hại rất nặng nề ở địa phương. "Có 3 người chết, 3 người mất tích… Hàng ngàn ha cây trồng bị thiệt hại; 3 cầu bị sập. Mưa bão làm chìm 8 tàu trong đó có 2 tàu nước ngoài. Cần xử lý tràn dầu khi 8 tàu bị chìm ở cảng Quy Nhơn bởi đã có dấu hiệu tràn"-ông Dũng nói.

Chủ tịch tỉnh Bình Định đề nghị Chính phủ hồ trợ 1.000 tấn gạo cứu đói và 150 tỉ đồng khắc phục hạ tầng, khắc phục sự cố tràn dầu.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết 4 ngày qua, lượng mưa trung bình 448 mm, cao nhất hơn 700 mm, đặc biệt Nam Trà My lên tới 1.400 mm. "Quảng Nam hiện nay gần đạt đỉnh lũ cao nhất năm 2009". Mưa lũ làm 10 người chết, 10 người mất tích. Chủ yếu ở vùng núi và do sạt lở núi.

Các hồ đều đầy nước nhưng vẫn đảm bảo an toàn. "Sáng nay có thông tin thuỷ điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Chúng tôi khẳng định hiện nay hồ vẫn an toàn"- ông Thu nói.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lên tiếng: "Đề nghị hỗ trợ gạo của tỉnh Khánh Hoà lớn hơn tổng lượng gạo Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương trên cả nước từ đầu năm đến nay".

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, cho biết đã huy động 12.000 bộ đội chủ lực, dự kiến tiếp tục huy động 10.000 bộ đội để giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. "Nhu cầu địa phương cần bao nhiêu quân, quân đội sẽ đáp ứng"- tướng Chiêm khẳng định.

"Ở khu vực miền Trung, chúng ta không được chủ quan trong ứng phó. Chúng ta vẫn chưa chủ động. Ở Quy Nhơn (Bình Định), các đồng chí để tàu vào gấp 3-4 lần năng lực chứa, cực kỳ nguy hiểm. Nếu bão to hơn thì không biết hậu quả thế nào"- tướng Chiêm nói và cho biết quân đội sẽ ưu tiên lực lượng giúp địa phương khắc phục hậu quả bão lũ ở trường học, bệnh viện để ổn định cuộc sống.

"Tôi đề nghị khẩn trương khắc phục ngay sự cố tràn dầu. Cần phải lên phương án để tiến hành xử lý"- ông lưu ý thêm.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bão số 12 gây thiệt hại rất nặng nề, hiện nay đã có 61 người chết và mất tích do bão. Sau lũ lụt là dịch bệnh, đói kém, cản trở phát triển.

Bão số 12 với cường độ rất mạnh, diện rộng và kéo dài khắp các tỉnh miền Trung. Công tác chỉ huy của Ban chỉ đạo Trung ương, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, đã chỉ đạo kịp thời; lãnh đạo địa phương đã lăn lộn hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó. Đặc biệt, công tác dự báo có tiến bộ; công tác điều tiết hồ tốt nên đã hạn chế thiệt hại, cần phát huy.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, để dân không bị đói, màn trời chiếu đất, dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, đặc biệt đảm bảo hoạt động Hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng. Các cơ quan chức năng cần coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ví dụ lực lượng quân đội ở Quân khu 5 dừng công tác huấn luyện để tập trung hỗ trợ dân.

Trong đó, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động lực lượng đảm bảo điện cho nhân dân sinh hoạt. Quân đội huy động lực lượng dựng lại nhà cho nhân dân bị sập đổ, hư hỏng. Đảm bảo giao thông thông suốt; đủ thuốc chữa bệnh.

Tiếp tục theo dõi chặt tình hình các hồ chứa. Tập trung tìm kiếm người mất tích. Các địa phương tuyệt đối không được để người dân đứt bữa, đói cơm, lạt muối.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng quyết định giải quyết một lượng gạo cần thiết cho các địa phương. "Địa phương bị thiệt nặng sẽ được hỗ trợ 500 tấn, địa phương nhẹ 100 tấn. Ưu tiên cấp khoảng 1.000 tỉ đồng kinh phí cho các địa phương bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 12 vừa qua, như Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Phải giải quyết gạo đến dân nhanh nhất, thuốc đến dân sớm nhất, phải làm ngay, đừng để xảy ra sự cố rồi, gạo và thuốc mới đến dân"- Thủ tướng nhấn mạnh.

"Đối với sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn"- Thủ tướng lưu ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo